Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:21
RSS

'Bà mối' Cát Tường bật mí cách 'đối phó' khi con gái đến tuổi dậy thì

Thứ ba, 17/11/2020, 06:28 (GMT+7)

Cát Tường tiết lộ cô và con gái từng “cạch mặt” vì ở độ tuổi dậy thì con thường không nghe lời chỉ bảo của mẹ. Sau đó, con phải viết thư “hoà giải” với mẹ.

Mới đây trong chương trình "Gia đình hoàn mỹ", Mc Cát Tường đã than thở về chuyện nhớ con gái cưng Nauy (tên ở nhà của con gái Cát Tường) vì hiện cô bé đang du học nước ngoài. Hai mẹ con thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội và hay ôn lại kỷ niệm xưa, nhất là giai đoạn con đang tuổi dậy thì với những sự "nổi loạn" riêng.

"Nhớ hồi con 12 - 13 tuổi, bé chướng, bé chứng và bé "bạo động" khủng khiếp. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều phụ huynh cũng cảm thấy khó khăn trong việc làm sao để con nó nghe lời mình", nữ MC kể. Nhưng theo cô đó là giai đoạn đáng nhớ và là lúc phụ huynh cần thay đổi cách dạy con làm sao cho khéo léo, mềm dẻo hơn mà vẫn hiệu quả.

'Bà mối' Cát Tường bật mí cách 'đối phó' khi con gái đến tuổi dậy thì

Cát Tường cho hay, ở giai đoạn bé dậy thì thì việc dùng bạo lực như roi đòn cảnh cáo hay cả sự ép buộc là cách giáo dục sai, con cũng sẽ không nghe theo. Các con ở tuổi này hay có xu hướng muốn thể hiện mình, bắt đầu có nhiều suy nghĩ cá nhân hơn, quyết đoán hơn và muốn bộc lộ, chứng tỏ nhiều hơn. Con gái Cát Tường ở tuổi dậy thì "nói một cãi mười", không tài nào tranh luận và giáo dục con một cách dễ chịu được.

"Bà mối" cho biết chị thuộc tuýp phụ huynh muốn làm bạn với con để tình cảm hai mẹ con trở nên tốt hơn nên chị luôn đồng hành, chia sẻ với con. Tuy nhiên, để tìm ra được cách giáo dục con phù hợp nhất, Cát Tường cũng từng loay hoay mất một thời gian để điều chỉnh cách nói chuyện, cách thể hiện cảm xúc để con gái tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu.

'Bà mối' Cát Tường bật mí cách 'đối phó' khi con gái đến tuổi dậy thì

MC "Bạn muốn hẹn hò" nói vui rằng: "Mình phải suy nghĩ rằng nếu không tranh luận với con được thì cũng không thể thua con. Mình có cách của mình để con phải tâm phục khẩu phục chứ. Đó là một giai đoạn "đấu tranh" bằng sự mềm dẻo, ôn hoà với con".

Có những lúc hai mẹ con cãi nhau quá căng thẳng đến mức "cạch mặt" nhau. Sau đó con phải chủ động làm hoà với mẹ bằng một cách vô cùng đáng yêu, đó là viết thư để đầu giường gửi mẹ. 

"Phải qua mấy lần như vậy hai mẹ con mới làm bạn được. Sau đó hai mẹ con mới nói chuyện, trao đổi với nhau như những người bạn chứ hoàn toàn không ép buộc con phải theo ý mình", bà mẹ một con nói thêm.

'Bà mối' Cát Tường bật mí cách 'đối phó' khi con gái đến tuổi dậy thì

Cát Tường cũng cho rằng phản ứng thường thấy của phụ huynh đối với con là luôn muốn bé làm theo ý mình, cũng vì yêu con hết mực nên thấy con không làm đúng ý mình cũng sẽ khó chịu. Tuy nhiên, khi các con bước vào độ tuổi dậy thì, bắt đầu có suy nghĩ lớn hơn, có chính kiến riêng thì xung đột giữa phụ huynh và con cái là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội cũng giúp cho các bé tiếp thu những cái mới nhưng cũng sẽ có những tiêu cực, buộc phụ huynh phải theo sát, quan tâm các bé hơn.

"Mình phải lắng nghe thay vì áp đặt bé. Nhiều tư duy mới, quan điểm mới thì phụ huynh mình cũng nên cởi mở tiếp nhận để không bị lỗi thời với con", Cát Tường nhấn mạnh.

An Khánh
Gia đình & Xã hội