Thứ năm, 25/04/2024 | 21:51
RSS

Bà bầu đang cách ly ở Hạ Lôi thoát chết trong đêm

Thứ sáu, 17/04/2020, 16:10 (GMT+7)

Sản phụ 39 tuổi ở Hạ Lôi vỡ thai ngoài tử cung may mắn được phát hiện sớm và được cấp cứu thành công ngay trong đêm.

Sản phụ là chị  Đ.T.H, 39 tuổi, ở xóm Xanh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh đau bụng đêm 13/4, được Đội cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trong vùng cách ly thôn Hạ Lôi, tiếp nhận. 

Các bác sĩ hội chẩn, xác định thai ngoài tử cung vỡ gây chảy máu trong ổ bụng, bệnh nhân nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Thai phụ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh bằng xe cứu thương, theo quy trình bảo hộ phòng chống dịch. 

Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong đêm tại phòng mổ cách ly, kíp mổ gồm 5 y bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển rất tốt, tiếp tục được theo dõi và cách ly.

Trước đó cũng có 1 trường hợp khác thuộc vùng phong toả cũng phải đi cấp cứu là N.H.M 16 tuổi, tại xóm Cầu. Nam thanh niên này bị đau bụng hố chậu phải, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Ca mổ ngay được thực hiện lúc 22h ngày 13/4. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số ổn định và được chuyển đến khu cách ly trong Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh.

Bà bầu đang cách ly ở Hạ Lôi thoát chết trong đêm
Xe cấp cứu chuyên dụng theo quy trình bảo hộ phòng chống dịch. Hình minh họa.

BS Đỗ Viết Tuyến – Giám đốc Bệnh viên đa khoa huyện Mê Linh cho biết: Hai bệnh nhân thuộc vùng tâm dịch thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh nên công tác chuẩn bị trước mổ rất quan trọng, đảm bảo an toàn cho người bệnh và y bác sĩ tiếp xúc trực tiếp.

Công tác khử khuẩn trước, trong, sau mổ, thu gom xử lý dụng cụ, đồ vải... phải theo đúng quy trình phẫu thuật cũng như quy trình dịch tễ bệnh nhóm A theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng theo ông Tuyến, từ thời điểm thôn Hạ Lôi cách ly ngày 8/4 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị hơn 100 người dân ở đây. Bệnh nhân chủ yếu bị tai biến mạch máu não, tim mạch, tăng huyết áp, ho, sốt... Những trường hợp ho, sốt đã được lấy mẫu xét nghiệm, đều âm tính với nCoV.   

Có 10 nhân viên y tế gồm bác sĩ, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh và xe cấp cứu với đầy đủ phương tiện, túc trực 24/24h tại Trạm Y tế xã Mê Linh.

Trung bình một ngày, trạm y tế tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân đến khám, cấp phát thuốc. Bệnh nhân cấp cứu, bệnh nặng sẽ được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện.

Hạ Lôi hiện là ổ dịch của Hà Nội với 13 ca nhiễm nCoV. Toàn thôn hơn 11.000 người được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc.  

Minh Anh (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN