Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:37
RSS

Ập vào phòng trọ giải cứu 2 mẹ con bị kẻ 'ngáo đá' khống chế

Chủ nhật, 14/06/2020, 10:12 (GMT+7)

Nguyễn Quang Hùng có biểu hiện ngáo đá đi lang thang ở khu phố 5, phường Tân Hiệp. Đi đến phòng trọ của chị Trần Thị Thu H. ở KP5, phường Tân Hiệp, Hùng thấy cửa phòng đang mở nên đi vào dùng dao, kéo khống chế.

Đêm 14/6, Công an phường Tân Hiệp kết hợp công an TP Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công hai mẹ con bị nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá khống chế trong nhà trọ tại phường Tân Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Quang Hùng (25 tuổi, tạm trú khu phố 5, phường Tân Hiệp) có biểu hiện ngáo đá đi lang thang ở khu phố 5, phường Tân Hiệp. 

Đi đến phòng trọ của chị Trần Thị Thu H. (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) ở KP5, phường Tân Hiệp, Hùng thấy cửa phòng đang mở nên đi vào. Tại đây, Hùng đã dùng dao, kéo khống chế, đe dọa đến tính mạng của chị H. cùng con trai Lê Văn K. (7 tuổi).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa và Công an phường Tân Hiệp lập tức có mặt tại hiện trường. Hai lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tìm cách giải cứu 2 nạn nhân. Sau gần 3 tiếng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Hùng và đưa được 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ập vào phòng trọ giải cứu 2 mẹ con bị kẻ 'ngáo đá' khống chế
Chân dung đối tượng Hùng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong quá trình khống chế đối tượng này, trung tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng Công an phường Tân Hiệp bị thương nhẹ ở tay. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng. Được biết, Hùng mới ra tù được 4 ngày và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. 

Vụ việc tương tự từng xảy ra gần đây. Vào lúc 4h sáng ngày 9/6, Công an phường Ngọc Châu, TP Hải Dương nhận được tin báo tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Kim Long, sinh 1988 có đối tượng nghi ngáo đá đang cầm dao uy hiếp người dân. Đó là Tăng Bá Hưng, sinh 1980, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hưng có biểu hiện ngáo ma túy. Trong lúc mọi người đang ngủ say, Hưng  2 tay cầm 2 con dao tìm vợ chồng anh Long.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Hải Dương, Công an phường Ngọc Châu đã có mặt tại hiện trường. Lợi dụng đối tượng sơ hở, vợ chồng anh Long đã chốt cửa tầng 2 và trốn được ra ngoài. Đối tượng Hưng cố thủ trong nhà và đập phá đồ đạc.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, Hưng không hợp tác và cầm 2 con dao lao tấn công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an dùng lá chắn chống đỡ khi Hưng cầm dao chống trả.

Ngôi nhà nơi Hưng cố thủ nằm trong con ngõ nhỏ, đông dân nên việc khống chế đối tượng có hung khí trở nên phức tạp và cần cẩn trọng. Lúc sau, Hưng cầm dao bỏ chạy đến ngõ 72 đường Đinh Lưu Kim thì bị công an tiếp cận, chặn đầu. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN