Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:18
RSS

Áp thấp hình thành, cuối tuần Bắc bộ mưa to đến rất to

Thứ ba, 30/07/2019, 10:56 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta vào đầu tháng 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 30/7 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 - 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 - 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2 - 3,5 m; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) là phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Áp thấp hình thành, cuối tuần Bắc bộ mưa to đến rất to
Dự báo đường đi của áp thấp. Ảnh:  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cùng với vùng áp thấp trên, trên đất liền hiện nay xuất hiệp rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc bộ. Do rãnh áp thấp này nối với vùng áp thấp nói trên nên từ đêm 29/7, các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Riêng tại Thủ đô Hà Nội từ nay đến hết ngày mai duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ cuối tuần này kéo dài sang đầu tuần sau, do ảnh hưởng của bão kết hợp rãnh áp thấp trên cao, các tỉnh Bắc bộ dự kiến có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Cùng với Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế), dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN