Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:02
RSS

Anh 'bất chấp' đặt mua 25 triệu đồ bảo hộ Trung Quốc

Thứ ba, 21/04/2020, 10:26 (GMT+7)

25 triệu đồ bảo hộ từ Trung Quốc được Anh đặt mua, bất chấp những hàng kém chất lượng trước đó Trung Quốc từng sản xuất cho nhiều nước trên thế giới.

Anh bất chấp đặt mua 25 triệu đồ bảo hộ Trung Quốc
Anh 'bất chấp' đặt mua 25 triệu đồ bảo hộ Trung Quốc Ảnh: Dân Trí.

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden ngày 20/4 cho biết, đất nước này đã đặt mua 25 triệu bộ đồ bảo hộ từ Trung Quốc và đang được chuyển đến.

Lý giải về vấn đề này, ông Dowden cho biết, nước Anh cần hợp tác trên toàn thế giới để nhận được nguồn cung. Đất nước đang trong tình trạng thiếu đồ bảo hộ và trang thiết bị trầm trọng. 

Vì vậy, không chỉ hợp tác với Trung Quốc, Chính phủ Anh cũng thông báo kế hoạch tiếp nhận 400.000 bộ đồ bảo hộ được chuyển đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Dịch Covid-19 đang hoành hành tại Anh, đất nước này hiện là một trong những ổ dịch lớn nhất tại châu Âu. Ít nhất 16.509 ca tử vong và 124.743 ca mắc Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, việc mua trang thiết bị Trung Quốc đính kèm nhiều rủi ro. Trước đó, hồi tháng 3, Chính phủ Anh đã đặt mua 3,5 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau khi thử nghiệm bộ kit này, kết quả cho thấy những số liệu hoàn toàn không chính xác. Vương quốc Anh cho biết họ sẽ yêu cầu Trung Quốc hoàn lại tiền đối với lô hàng này.

Chính phủ Anh được cho đã chi hàng triệu bảng để đặt 3,5 bộ xét nghiệm từ 2 nhà sản xuất Trung Quốc Wondfo và AllTest. Bộ Y tế Anh đã xác nhận không có một thiết bị nào trong số 3,5 triệu bộ xét nghiệm kháng thể vượt qua vòng kiểm tra độ chính xác. 

Không chỉ có vương quốc Anh, rất nhiều nước đã nhận được những sản phẩm kém chất lượng, sau khi đặt niềm tin nhầm chỗ vào Trung Quốc. Theo lời tố cáo của Pakistan, Trung Quốc đã cam kết viện trợ cho quốc gia Nam Á này khẩu trang N95 để đối phó với Covid-19, nhưng những gì họ nhận được là khẩu trang kém chất lượng làm từ 'vải đồ lót'.

Ngày 26/3, Tây Ban Nha đã gửi trả lại Trung Quốc hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh đã mua tuần trước đó. Những bộ xét nghiệm này chỉ có độ nhạy 30%, đồng nghĩa với chỉ 30% trong số những người nhiễm Covid-19 cho ra kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngày 28/3, Bộ Y tế Hà Lan thông báo đã nhận lô hàng gồm 1,3 triệu khẩu trang không đạt tiêu chuẩn từ Trung Quốc. 600.000 chiếc trong số đó không bao bọc kín phần khuôn mặt cần che chắn hoặc có các bộ phận lọc bị lỗi. Gần đây, chính phủ Nepal đã huỷ bỏ một thoả thuận ký với một công ty tư nhân Trung quốc sau khi nhận thấy các thiết bị của họ có chất lượng dưới tiêu chuẩn.

Vào đầu tháng 4, Cơ quan chức năng Australia (ABF) vừa tiến hành thu giữ một số lô hàng thiết bị y tế, trong đó có đến 800.000 khẩu trang xuất xứ Trung Quốc.

‘Chúng tôi phát hiện tình trạng vận chuyển lô hàng kém chất lượng xảy ra trong khoảng 3 tuần qua, khi tin tức về đại lịch do virus corona chủng mới lan rộng. Các lô hàng giả được vận chuyển bằng đường hàng không vì vẫn còn nhiều hàng hóa tồn đọng ở các cảng biển Australia’, một quan chức thuộc Lực lượng Biên phòng Australia nói.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã vài năm trôi qua kể từ đại dịch Covid 19, nhưng những nỗi đau mà nó để lại là không hề nhỏ. Điều này khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị đã đứng ra tổ chức các chương trình từ hiện, trong đó có OKVIP.