Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:49
RSS

Án mạng chấn động thế giới: Y tá "Thần chết" tự tay kết liễu 8 bệnh nhân U90

Thứ tư, 23/11/2016, 07:13 (GMT+7)

Một y tá đã bị cáo buộc tội danh sử dụng thuốc để sát hại 8 bệnh nhân cao tuổi tại một viện dưỡng lão ở Canada trong thời gian 7 năm làm việc tại đây.

Sự kiện:

Bà Wettlaufer (49 tuổi) bị cáo buộc đã dùng thuốc giết chết ít nhất 7 trong số 8 bệnh nhân kể trên trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, chưa rõ là bằng cách tiêm, uống hay dịch truyền.

Guardian ngày 25/10 dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết nạn nhân đều là người già, từ 75 tới 96 tuổi, được chăm sóc lâu dài trong các nhà dưỡng lão ở Ontario. Trong số các nạn nhân có 5 cụ bà, 3 cụ ông.

Bà Wettlaufer đã nghỉ làm ngay sau khi cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra vào cuối tháng 9/2016. Đến nay vẫn chưa rõ động cơ vụ việc.

Bà Wettlaufer nếu bị kết tội sẽ phải ngồi tù suốt đời. Ảnh: AFP

Bà Wettlaufer nếu bị kết tội sẽ phải ngồi tù suốt đời. Ảnh: AFP

Hãng truyền thông BBC dẫn lời cảnh sát trưởng Woodstock, ông William Renton phát biểu: "Bệnh nhân bị cho dùng thuốc. Rõ ràng là nhiều loại thuốc được trữ và sẵn dùng ở các cơ sở chăm sóc bệnh nhân dài hạn". Được biết Woodstock thuộc Ontario, là nơi tọa lạc một trong 2 viện dưỡng lão bà Wettlaufer đã làm việc và bị cáo buộc giết người.

Hiệp hội hưu trí Canada đã rất bàng hoàng trước vụ giết người rùng rợn trên. Tại Canada, những vụ giết người như vậy là rất hãn hữu, đặc biệt là với các y tá và nhân viên ngành y tế. 

Những người sống cùng tòa nhà cho biết Wettlaufer là một người phụ nữ hiền lành, sống thân thiện với mọi người. Bà ta sống một mình cùng với chú chó của mình.

"Chúng tôi thường xuyên nói chuyện và cười đùa. Bà ấy cũng như mọi người khác mà thôi", Derek Gilbert, một hàng xóm của Wettlaufer cho biết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus