Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:59
RSS

An Giang phát hiện trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Thứ bảy, 19/06/2021, 13:48 (GMT+7)

Trưa 19/6, ông Lê Văn Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn huyện An Phú vừa ghi nhận 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, nghi nhiễm SARS-CoV-2 và địa phương đang tiến hành cách ly, khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Cụ thể trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 được xác định là người đàn ông tên T.V.T (SN 1992, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

An Giang phát hiện trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Hiện trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đã được cách ly tập trung tại khu cách ly thị Trung tâm Y tế huyện An Phú (Ảnh: Hồng Cẩm)

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 huyện An Phú, tỉnh An Giang, trước đó khoảng 19h30 ngày 17/6, ông T (đang lao động tại xã Precchay, huyện Cỏ Thum, Candal, Campuchia), nhập cảnh trái phép về địa bàn xã Phú Hữu, huyện An Phú trên một ghe chở cá, bị người dân phát hiện và trình báo với chính quyền địa phương. 

Sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 xã Phú Hữu xác minh thông tin và đưa ông T đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện An Phú. Tại đây, ông T đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm CDC và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 19/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện An Phú cho biết, đã truy vết được 17 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ông T và đưa đi cách ly tập trung và 40 F2. Hiện địa phương đang khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly theo quy định.

Hồng Cẩm
Theo Dân Việt