Thứ năm, 28/03/2024 | 06:19
RSS

Ấn Độ: Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại gây phẫn nộ

Thứ tư, 13/12/2017, 06:38 (GMT+7)

Vụ việc bé gái 6 tuổi tại Ấn Độ bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại đang gây phẫn nộ trong cộng đồng dư luận.

Theo BBC, thi thể một bé gái 6 tuổi tại Ấn Độ được tìm thấy ở gần nhà vào ngày 10/12, sau 2 ngày kể từ khi mất tích. Trên người cô bé nhiều vết thương nghiêm trọng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Được biết, gia đình nạn nhân sống trên một mảnh đất cùng với 4 gia đình khác trong thị trấn. Bố cô bé làm nghề nhặt rác và đi làm vào đêm con gái bị bắt cóc. Khi bà Dhaka - mẹ cô bé thức dậy vào buổi sáng mới phát hiện đứa con mình đã biến mất.

Vụ cưỡng hiếp, sát hại bé gái 6 tuổi gây phẫn nộ ở Ấn Độ
Vụ cưỡng hiếp, sát hại bé gái 6 tuổi gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể đến từ một khu ổ chuột gần đó. Họ cũng ạm giữ 3 người họ hàng của bố cô bé để thẩm vấn nhưng chưa tìm ra manh mối.

Nhiều người dân, trong đó có cả các nhà hoạt động và chính trị gia nơi cô bé gái bị sát hại đã tụ tập phản đối. Gia đình của bé gái yêu cầu cảnh sát liên bang vào cuộc vì không tin tưởng cảnh sát địa phương. Hạn cuối cùng để giải quyết vụ việc là 11 giờ ngày 13/12 (giờ địa phương). Nếu không, gia đình nạn nhân sẽ biểu tình phản đối.

Họ từ chối hỏa thiêu con gái đến khi hung thủ bị bắt nhưng khi được cảnh sát đảm bảo sắp bắt được nghi phạm, tang lễ cho cô bé xấu số mới được diễn ra. Trước sức ép của dư luận, chính phủ đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để truy tìm hung thủ.

Vào năm 2012, Ấn Độ từng chấn động trước vụ một nữ sinh viên 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại trên xe buýt tại thủ đô Delhi. Vụ việc khiến nhiều người biểu tình, buộc chính phủ phải tăng hình phạt đối với tội cưỡng hiếp, trong đó có cả tử hình. Vậy nhưng các cuộc tấn công tình dục vào phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục xảy ra trên toàn quốc.

Nam Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN