Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:04
RSS

Akira Phan bỏ 10 triệu chơi kèo với bạn mùa World Cup 2018

Thứ ba, 17/07/2018, 07:33 (GMT+7)

"Tôi toàn chấp nhận chọn cửa dưới đội yếu hơn nhưng lợi thế được chấp. Có 2 trận cuối thì tôi may mắn tự nhiên lại chọn cửa trên. Ngay sát giờ đấu và thắng"- Akira Phan nói.

Akira Phan bỏ 10 triệu chơi kèo với bạn mùa World Cup 2018
Akira Phan tiết lộ Mùa World Cup 2018 bỏ ra 10 triệu chơi kèo với bạn bè

Xem bóng đá từ khi còn "cởi truồng tắm mưa", đến giờ Akira Phan là một trong số nhiều nghệ sĩ có niềm đam mê đích thực với bộ môn thể thao vua này. Mới đây, nam ca sỹ đã có cuộc trao đổi thú vị với Đời sống Plus xung quanh vấn đề này.

Là người rất yêu thích bóng đá, mùa World Cup vừa qua, Akira Phan có bỏ sót trận nào không?

Tôi không bỏ trận nào hết. Tôi ngủ tới đầu giờ chiều, rồi dậy đi công việc và chuẩn bị mấy bài hát, nghe nhạc đọc tin tức, có tâm trạng thì lại viết bài hát. Sau đó đi spa dưỡng da, khám sức khoẻ định kỳ. Rồi tụ họp bạn bè lâu không gặp. Trong thời gian World Cup tôi sẽ cho bản thân mình được nghỉ ngơi và tu dưỡng lại mọi thứ cho tốt. 

- Mùa Worl Cup vừa qua anh có tham gia kèo không?

Tôi có chơi nhưng chơi giải trí cho vui với bạn bè. Ví dụ mùa giải này tôi bỏ ra 10 triệu cho phép mình chơi vui, nhưng chỉ chơi cùng bạn bè trong nhóm cược với nhau, chứ không chơi bên ngoài.  Được thua gì cũng trọn gói trong 10 triệu. 

Như vậy sẽ thấy vui và không bị cay cú làm ảnh hưởng đến kinh tế của mình. 

Akira Phan bỏ 10 triệu chơi kèo với bạn mùa World Cup 2018
Akira Phan có tình yêu với bóng đá vô bờ bến

- Khi chơi kèo, anh thắng hay thua?

Tổng cộng lại cả mùa giải tôi được 6 triệu. Vì mỗi trận tôi chỉ chơi 500 -1triệu, vậy là vui rồi.

Tôi thấy mùa giải này rất nhiều bất ngờ. Và nếu như ai có bản tính cay cú gỡ thì sẽ mất nhà, mất tài sản như chơi.

Tôi thì toàn chấp nhận chọn cửa dưới đội yếu hơn nhưng lợi thế được chấp. Có 2 trận cuối thì tôi may mắn tự nhiên lại chọn cửa trên. Ngay sát giờ đấu và thắng.

- Nghe nói trong showbiz nhiều nghệ sĩ ham cá độ lắm. Điều này thực hư thế nào vậy anh?

Tôi nghĩ đại đa số mọi người đều thích vì ban đầu ai cũng sẽ nghĩ chơi vui để xem dự đoán của mình có đúng không và thích cảm giác chiến thắng. 

Vì tình trạng cá độ này nó không có yếu tố kinh nghiệm đội nào giỏi sẽ thắng nữa mà đều bị sự mua bán độ và đa số tâm lý của mọi người đều thích chọn đội mạnh để dễ thắng hơn.

Nhưng đội mạnh luôn phải chấp, ví dụ chấp 1.5 hoặc 0.5, nhà cái chỉ cần hoà là mọi người đã thua.

Nói chung là có rất nhiều yếu tố để khiến mọi người thua, nên nếu ai vững tâm lý, chỉ xem đây là mùa giải để thưởng thức và giải trí thì hãy vạch ra cho phép bản thân mình 1 số tiền trong khả năng giải trí không ảnh hưởng đến nguồn kinh tế, và cược cho vui hưởng cảm giác hồi hộp và chiến thắng thì được. Còn ai có tâm lý muốn kiếm tiền và thắng tiền nhờ cá cược thì sẽ càng "chết".

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Xem thêm: Akira Phan cùng đội nghệ sĩ thắng đậm nghệ sĩ Hàn Quốc

 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN