Thứ năm, 25/04/2024 | 12:08
RSS

Ai đá thay Văn Xuân ở trận chung kết gặp U23 Thái Lan?

Thứ bảy, 21/05/2022, 10:04 (GMT+7)

Hiện HLV Park Hang Seo đang cân nhắc hai cái tên có thể thay thế Lê Văn Xuân ở trận chung kết SEA Games gặp U23 Thái Lan.

Sáng 20/5, U23 Việt Nam từ Việt Trì di chuyển về Hà Nội, chuẩn bị cho trận chung kết SEA Games 31 với Thái Lan. Chấn thương của hậu vệ cánh Lê Văn Xuân sau trận gặp U23 Malaysia hiện chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Văn Xuân phải chống nạng, di chuyển rất khó khăn. Đầu gối của cầu thủ CLB Hà Nội được quấn băng kín và di chuyển vô cùng khó khăn sau cú va chạm rất mạnh với cầu thủ U23 Malaysia ở trận bán kết trên sân Việt Trì.

Trong chiều qua 20/5, Văn Xuân được bác sĩ tuyển U23 Việt Nam đưa đi bệnh viện để chụp cộng hưởng từ. Cầu thủ mang áo số 2 được chẩn đoán có thể bị đứt dây chằng đầu gối.Văn Xuân chắc chắn phải nghỉ trận chung kết SEA Games 31. Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo chưa nghĩ đến việc loại anh ra khỏi chiến dịch ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6. Lúc này, điều ông quan tâm nhất là sức khỏe của cầu thủ sinh năm 1999.

"Văn Xuân được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Phải có chẩn đoán hình ảnh chúng tôi mới biết được chính xác, nhưng khả năng ra sân của Văn Xuân ở trận chung kết hơi khó", HLV Park Hang Seo nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Cầu thủ đá thay Văn Xuân ở trận chung kết gặp U23 Thái Lan
Lê Văn Xuân gặp chấn thương nặng ở trận bán kết gặp U23 Malaysia

HLV trưởng của U23 Việt Nam cho biết 2 cái tên mà ông có thể cân nhắc đưa vào đội hình chính thay cho Lê Văn Xuân ở trận chung kết là Phan Tuấn Tài và Huỳnh Công Đến.

Cũng trong chiều qua 20/5, U23 Việt Nam có buổi tập thả lỏng ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Toàn đội có 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào lúc 19h ngày 22/5 trên SVĐ Mỹ Đình.

Các cầu thủ đá chính trận đấu với U23 Malaysia sẽ được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. HLV Park Hang Seo và BHL trong khi đó cũng dành thời gian để nghiên cứu thêm về U23 Thái Lan. Ở trận bán kết 1, đoàn quân của HLV Mano Polking cũng vượt qua U23 Indonesia với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Thái Lan và Việt Nam đang gây ấn tượng rất lớn ở bộ môn bóng đá tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2022. Nước chủ nhà và người Thái sẽ so tài ở 3 trận chung kết trong ít ngày tới.

Ba trận chung kết bóng đá SEA Games 31 sắp tới là cuộc so tài giữa Đội tuyển U23, Đội tuyển nữ, Đội tuyển Futsal nam Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần đầu tiên trên đấu trường SEA Games, các tuyển thủ 2 nước tranh chấp tấm HCV trong 3 trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết Futsal nam đã kết thúc và người Thái với bản lĩnh và đẳng cấp hơn đã giành tấm huy chương vàng quý giá.Trong khi đó, trận chung kết môn bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào chiều ngày 19/5 tới. Sau đó một ngày sẽ là trận chung kết giữa tuyển nam Việt Nam và nam Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại