Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:55
RSS

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng trở thành bão số 8

Thứ năm, 15/10/2020, 20:48 (GMT+7)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8, nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 8, có khả năng tiến vào miền Bắc và Trung Bộ.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở khoảng ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng trở thành bão số 8
Dự báo đường đi của ATNĐ. Ảnh: TTDBKTTVTW

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 8 và đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. 

Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến ở mức 500-800 mm, có nơi trên 900 mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế lượng mưa phổ biến ở mức 300-500 mm, có nơi trên 500 mm; ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên lượng mưa từ 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ đêm 16-10 đến ngày 18-10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN