Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:22
RSS

9 ca khúc khán giả không thể quên của Đông Nhi

Thứ sáu, 07/04/2017, 13:00 (GMT+7)

Khởi nghiệp từ năm 2008, trong suốt 10 năm qua cùng thời với Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy... Đông Nhi đã dần khẳng đình hình ảnh mình trong lòng khán giả với hàng loạt hit.

Sự nghiệp của Đông Nhi bắt đầu khi cho ra mắt loạt sản phẩm mang lại cho cô loạt giải thưởng như The First Step (2009), The Singer (2012), "Sau Mỗi Giấc Mơ" (2012), I Wanna Dance (2013)...

Ngoài việc tự sáng tác, Đông Nhi còn hợp tác với các nhạc sĩ khác trong các ca khúc như Cho em một lần yêu (Đức Trí), Bad boy - Trách ai bây giờ (Đỗ Hiếu), Cảm ơn/We belong together (Huỳnh Hiền Năng).

Trong sự nghiệp âm nhạc, Đông Nhi giành được nhiều đề cử, vinh danh, bao gồm: 6 lần đoạt giải "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" của Zing Music Awards từ năm 2011 đến năm 2016, 3 lần liên tiếp nhận được giải "Nữ ca sĩ nhạc nhẹ" của giải Mai Vàng, giải "Ca sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á" của giải thưởng Mnet Asian Music Award, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" của giải thưởng âm nhạc MTV EMA 2016.

Đặc biệt, cô từng nhận được giải Big Apple Music Awards (BAMA) và được Tổng cục Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen về sự cống hiến trong âm nhạc...

Khóc

Sau một thời gian ngắn, công ty NewGen cho rằng thời điểm hiện tại không phù hợp với hình ảnh mạnh mẽ của Đông Nhi, quyết định chỉ tập trung lăng xê hình tượng ngọt ngào của Khổng Tú Quỳnh. Cô cùng quản lý tách riêng, hoạt động độc lập, bắt đầu quay về với con số 0.

Nhờ nắm bắt được xu hướng nghe nhạc online của công chúng lúc bấy giờ, Đông Nhi cùng quản lý đã thu âm ca khúc Khóc và đăng tải lên các trạng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc này nhanh chóng đứng trên bảng xếp hạng trong một thời gian dài và đưa tên tuổi Đông Nhi lên vị trí khác.

Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Lời thú tội ngọt ngào

Tiếp nối sự thành công của Khóc, Đông Nhi quyết định tung một loạt các ca khúc và MV như: Bối rối, Bí mật của hạnh phúc, Lời thú tội ngọt ngào. Việc định hướng tốt xu hướng nghe nhạc của giới trẻ, nữ ca sĩ đã dần chinh phục khán giả qua từng thời điểm.

Bí mật của hạnh phúc - Đông Nhi và Ngô Kiến Huy

Lời thú tội ngọt ngào - Đông Nhi

Từng thuộc về nhau

Sau thời gian tập trung quảng bá cho cho album vol.1 The first step, Đông Nhi trở lại V-pop bằng ca khúc ca khúc Từng thuộc về nhau. Không giống như những sản phẩm âm nhạc trước, ca khúc này được Đông Nhi sáng tác theo điệu vasle, phối khí bởi phong cách semi classic (bán cổ điển).

Cô đã từng chia sẻ Từng thuộc về nhau được cô ấp ủ khá lâu và là bước thử nghiệm táo bạo, đầy mới lạ, khác với hình ảnh ngọt ngào, nhẹ nhàng trước đây. Bên cạnh đó, việc đầu tư hoành tráng cho MV của Đông Nhi đã nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng.

Từng thuộc về nhau - Đông Nhi

Sau mỗi giấc mơ

Trở lại với năm 2012 với MV Sau mỗi giấc mơ với 80% cảnh quay dưới nước, gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Việc duy trì phong độ và kiên trì ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng được khán giả đón nhận nồng nhiệt đã đem lại cho Đông Nhi nhiều giải thưởng trong nước. MV Sau mỗi giấc mơ giành giải "MV xuất sắc nhất" tại Yan Vpop 20 Awards 2012. Đông Nhi được vinh danh là "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" tại Zing Music Award 2012.

Sau mỗi giấc mơ  - Đông Nhi

Bad boy

Năm 2014 được coi là sự lột xác đầy mạo hiểm của Đông Nhi. Tạm gác hình ảnh ngọt ngào trước dây, Đông Nhi cho ra mắt MV Bab boy mang đậm chất nhạc dance và electronica cùng với những bước vũ đạo nóng bỏng.

Chính sự lột xác này giúp cô gặt được nhiều giải thưởng như "Ca khúc dance/electronica được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Zing Music Awards 2014 và lần thứ 4 vinh danh là "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".

Bab boy là bước ngoặt trong sự nghiệp của Đông Nhi, xây dựng hình ảnh cô ca sĩ gợi cảm, quyến rũ với dòng nhạc dance - EDM hiện đại với xu hướng thế giới Đông Nhi được vinh danh là "Nữ ca sĩ xuất sắc nhất" ở Yan Vpop 20 Award. Ở giải Mai vàng lần thứ 19, Đông Như lần đầu tiên đoạt giải "Nữ Ca sĩ nhạc nhẹ yêu thích nhất".

Bad boy - Đông Nhi

Vì ai vì anh

Trong liveshow 6 với chủ đề Sáng tác mới của The Remix 2015, Đông Nhi đã lần đầu giới thiệu ca khúc "Vì ai vì anh" (tên tiếng Anh: Stop loving you) và nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ khán giả. Phần biểu diễn ca khúc này đã giúp team Đông Nhi chiến thắng trong đêm một cách xuất sắc.

Và không chỉ dừng lại trong The Remix 2015, Vì ai vì anh ngay lập tức tạo nên cơn sốt khắp các trang mạng. Sáng tác của Đông Nhi cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu tấn công dồn dập và đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc.

Vì ai vì anh - Đông Nhi

Boom Boom

MV Boom Boom được chuẩn bị trước 3 tháng với ekip hùng hậu đến gần 50 người, và mất gần 3 ngày quay liên tục mới hoàn thành. Trong sản phẩm mới, Đông Nhi tiếp tục thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện của mình với sự hỗ trợ của biên đạo Lan Nhi và vũ đoạn Bước Nhảy.

Không chỉ thế, khán giả còn phải xuýt xoa trước cuộc lột xác mạnh mẽ của Đông Nhi với hình tượng người ngoài hành tinh đầy bí ẩn. Nữ ca sĩ thể hiện xu hướng thời trang Futuristic đang được ưa chuộng trên thế giới với gần 10 tạo hình, hơn 20 trang phục được chuẩn bị từ stylist cá tính Phương Ly. Phần trang điểm đầy ấn tượng được đảm nhận bởi "phù thủy trang điểm" Minh Lộc.

Boom Boom như "cú nổ" lớn của Đông Nhi giúp cô tiếp tục khẳng định bản thân và được giới chuyên môn công nhận như một thế hệ tiếp nối xuất sắc của Vpop.

Boom Boom - Đông Nhi và Mei (Lip B)

Đình Cường
Theo Đời sống Plus