Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:53
RSS

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao

Thứ tư, 02/09/2020, 06:40 (GMT+7)

Mới đây, Học viện Ngoại giao vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo diện xét tuyển thẳng và ưu tiên năm 2020

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh Đại học 2020 Học viện Ngoại giao thông báo kết quả có 88 thí sinh đã trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 của Học viện Ngoại giao (HQT), theo diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cụ thể như sau:

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao.1

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao. 2

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao.3

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao. 4

88 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao.6

Theo đó, có 5 thí sinh thuộc diện 30a được xét trúng tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế Những thí sinh này phải được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020.

Có 7 thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh được xét trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh. Những thí sinh này phải được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020.

Có 76 thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong các cuộc thi về Khoa học kỹ thuật quốc tế  được xét trúng tuyển vào Học viện.

Những thí sinh này phải được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định.

Được biết năm 2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của Học viện Ngoại giao là 500 chỉ tiêu và được xét tuyển như sau.

Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và Kết quả học tập THPT.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo & của Học viện.

Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp phương thức xét tuyển 1 không đủ chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức 2.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN