Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:19
RSS

3 thanh niên vô tình ghi lại cảnh chính mình chết vì đuối nước

Thứ sáu, 25/05/2018, 07:07 (GMT+7)

Đặt camera quay kỉ niệm chuyến đi chơi, 3 thanh niên vô tình ghi lại cảnh chính mình chết vì đuối nước.

3 thanh niên độ tuổi từ 22 tới 28 cách đây mấy ngày có tới một hồ sâu ở thành phố Rajsamand, bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ để bơi. Họ thậm chí để hẳn một máy quay trên bờ để ghi lại hoạt động trong mùa hè nóng nực.

Tuy nhiên, khi một trong ba thanh niên nhảy vào trong ao, người này liền bắt đầu vùng vẫy có dấu hiệu bị đuối nước. Thấy vậy hai người còn lại liền nhảy xuống để giúp đỡ nhưng sau đó cả 3 đều bị đuối nước, cố gắng trèo lên người nhau để thở rồi lần lượt chìm dưới mặt ao.

3 thanh niên vô tình ghi lại cảnh chính mình chết vì đuối nước
Hình ảnh cuối cùng của 3 chàng thanh niên. Ảnh: SWNS

Video ghi lại cảnh 3 thanh niên tranh nhau ngoi lên mặt nước để thở và hậu quả là cả ba cùng chết chìm dưới hồ sâu. Sau vài tiếng không thấy 3 thanh niên về nhà, người thân báo cảnh sát và chính quyền phát hiện ra máy quay ghi lại sự việc đau lòng.

Cảnh sát Rajender Godara nói: “Nạn nhân đều là người quen và biết nhau từ lâu. Do mùa hè quá nóng, họ rủ nhau đi bơi. 3 người này bơi chưa đầy 5 phút thì chết đuối”.

Ramesh Chandel – bạn của 3 người thanh niên nói: "Dường như Chetan đã nhảy vào nơi sâu nhất của cái ao và bị đuối nước. Radhey Shyam và Sudarshan nhảy xuống để cứu Chentan nhưng rồi cả ba đều bỏ mạng dưới đáy ao sâu".


Xem thêm: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: 'Tôi giúp CLB TP.HCM tốt hơn chứ không thay Miura'

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN