Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:56
RSS

3 du khách thương vong khi tắm biển ở Thanh Hóa

Chủ nhật, 22/07/2018, 19:55 (GMT+7)

Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22/7, tại bãi biển thôn Sơn Hải, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến 2 người tử vong và mất tích.

Theo Người lao động, thông tin từ UBND xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22/7, tại bãi biển thôn Sơn Hải, xã Bình Minh, khiến 2 người tử vong và mất tích.

Theo thông tin ban đầu, 3 du khách gồm anh Đ.V.A. (SN 1996, quê tỉnh Thái Bình), N.N.M. (SN 1996, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) và N.T.V. (SN 1996, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra khu vực bãi biển của thôn Sơn Hải để tắm.

Một lúc sau, người dân phát hiện 3 du khách trên bị đuối nước, nên đã tri hô người dân lái mô tô nước ra cứu và đưa được 2 anh V. và M. vào bờ.

3 du khách thương vong khi tắm biển ở Thanh Hóa
Tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: NLĐ

Tuy nhiên, anh Nguyễn Ngọc M. (SN 1998, trú Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong trước đó, còn anh Nguyễn Tuấn V. (SN 1996, trú Hoàng Mai, Hà Nội) được cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân đang mất tích là anh Đinh Việt A. (SN 1996, trú Tiền Hải, Thái Bình).

Do thời tiết xấu, cộng sóng to, gió lớn và địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn. Được biết, bãi biển nơi đây có địa hình hiểm trở và chưa được quy hoạch làm bãi tắm, Infonet đưa tin.


Xem thêm: Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN