Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:51
RSS

20 lần vượt biên giới vận chuyển ma túy, 'nữ quái' 9X lĩnh án tử hình

Thứ sáu, 23/10/2020, 15:34 (GMT+7)

TAND Cấp cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án tử hình với 'nữ quái' 20 lần vượt biên giới vận chuyển ma túy.

20 lần vượt biên giới vận chuyển ma túy, 'nữ quái' lĩnh án tử

Nguyễn Thanh Ngọc tại tòa. Ảnh: PLO

Ngày 23/10, TAND Cấp cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án tử hình với Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1991, quê Đức Huệ, Long An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. HĐXX nhận định án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An xử đúng người đúng tội. Bị cáo thực hiện việc phạm tội nhiều lần với lượng ma tuý đặc biệt lớn nên cần phải xử nghiêm.

Theo cáo trạng, ngày 27/02/2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện Ngọc có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Ngọc có 3kg ma túy đá và 4.000 viên nén có khối lượng 1,6kg ma túy tổng hợp... tổng khối lượng hơn 6kg.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với phía Campuchia khám xét cửa hàng túi xách của Ngọc tại xã Xôm Rong, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng phát hiện thêm hơn 2 kg chất ma túy. 

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai tham gia vận chuyển ma túy từ tháng 11/2018. Sau mỗi lần chuyển trót lọt, Ngọc được trả 5 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Ngọc đã vận chuyển trót lọt 19 lần với số lượng mỗi lần từ 1kg đến 4kg ma túy, thu lợi bất chính 182 triệu đồng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN