Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:18
RSS

2 Quả bóng vàng FIFA cùng nhau rời World Cup sau vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên

Chủ nhật, 01/07/2018, 07:27 (GMT+7)

CR7 và M10 cùng nhau rời World Cup sau vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Đó là sự tiếc nuối trước nhất vì phần còn lại của World Cup sẽ thiếu vắng họ, những siêu sao thu hút sự chú ý cả tích cực lẫn tiêu cực.

Lionel Messi đã làm tất cả trong khả năng để giúp Argentina nhưng họ vẫn không thể đánh bại được Pháp và đành chia tay World Cup 2018 ở vòng knock-out đầu tiên.

Sau thất bại, cầu thủ đầu tiên của Argentina đã nói lời chia tay đội tuyển Argentina, đó là Javier Mascherano. Cựu tiền vệ của Barcelona và Liverpool nói, “Đã đến lúc nói lời tạm biệt đội tuyển quốc gia Argentina. Tôi hi vọng trong tương lai những chàng trai trẻ sẽ làm được điều gì đó cho đội tuyển”.

Mascherano đã nói lời tạm biệt, trong khi cầu thủ được quan tâm nhất, Messi vẫn chưa lên tiếng. Vậy nhưng, truyền thông quốc tế đã vội “cầm đèn chạy trước ô tô”, thay lời muốn nói rằng Messi cũng sẽ theo chân Mascherano chia tay sự nghiệp quốc tế.

2 Quả bóng vàng FIFA cùng nhau rời World Cup sau vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên
Ronaldo-Messi đã song hành trên đỉnh cao suốt một thập kỷ. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ronaldo đã không thể ghi bàn trong trận quyết đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay ở vòng 1/8 World Cup. Kết quả nhà ĐKVĐ châu Âu đã để thua với tỷ số 1-2 và phải rời khỏi nước Nga.

Thất bại của Cris Ronaldo và Bồ Đào Nha khiến nhiều người nuối tiếc nhưng phải thừa nhận Uruguay xứng đáng đi tiếp với ngôi sao sáng trong đội hình là tiền đạo Edinson Cavani, người có cú đặt lòng đẳng cấp vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Uruguay.

Với 4 bàn thắng, Cristiano Ronaldo đã góp công lớn đưa Bồ Đào Nha vào vòng 1/8... Nhưng để đi xa hơn, người ta cần cả một tập thể mạnh và đó là điều mà nhà đương kim vô địch châu Âu chưa thể hiện được ở World Cup lần này.

Ronaldo đã có cho mình bộ sưu tập với các danh hiệu danh giá của làng túc cầu, duy nhất thiếu chính là danh hiệu vô địch World Cup.

Cả Ronaldo và Messi đều đang chờ đợi lập công ở vòng 1/8 World Cup sau ba lần vô duyên trước đó, nhưng may mắn đã không gọi tên cả hai bởi hàng thủ của đối phương “chăm sóc” quá kỹ.

2 Quả bóng vàng FIFA cùng nhau rời World Cup sau vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên
Cách mà hai siêu sao này rời WC 2018 có thể khác nhau, nhưng cảm giác mà họ đem lại cho giới mộ điệu trung lập thì là một. Ảnh: AP

Đó là sự tiếc nuối trước nhất vì phần còn lại của World Cup sẽ thiếu vắng họ, những siêu sao thu hút sự chú ý cả tích cực lẫn tiêu cực. Ngay sau đó là sự cảm khái khi những giây phút vừa qua chính là lần cuối cùng tất cả còn thấy Ronalo hay Messi ở sân khấu lớn nhất mang tên World Cup.

Ronaldo hay Messi xuất sắc hơn là câu hỏi mà giới mộ điệu lẫn chuyên môn đã lao vào mổ xẻ trong suốt nhiều năm qua. Chẳng thể trách họ khi so sánh vốn là cách nhanh nhất để kéo thế giới lại gần nhau hơn.

Nhưng con người có thể có những cách tận hưởng khác với Messi và Ronaldo. Cả hai đều thực sự xuất sắc và chuyện so bì ai hơn ai chỉ càng làm giảm giá trị của hai siêu sao này.


Xem thêm: Mất Công Phượng do án treo giò, HAGL đã có Văn Toàn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN