Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:29
RSS

16 hộ dân ở Quảng Ninh phải di dời khẩn cấp vì sập bờ kè

Thứ sáu, 10/01/2020, 19:47 (GMT+7)

Vụ sạt lở kè tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh) lúc nửa đêm làm ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân, cơ quan chức năng phải di dời khẩn cấp 16 hộ.

Quảng Ninh: 16 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì sập bờ kè
Hiện trường sạt lở bờ kè ở Quảng Ninh.

Tối 10/1, trao đổi với PV, ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, 16 hộ dân trên địa bàn phải di dời khẩn cấp vì sập bờ kè.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 1h30 ngày 10/1, tại tổ 4 (khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố sạt kè tại thửa đất của ông Nguyễn Thanh Long, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ dân.

Ngay sau vụ việc xảy ra, phường Hồng Hải đã lập biên bản và tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân sống xung quanh (trong đó có 5 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp) để đảm bảo an toàn và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, báo cáo UBND TP Hạ Long để xin ý kiến chỉ đạo. Thành phố yêu cầu phường phải có ngay phương án chống sạt lở, yêu cầu phải thuê nhà để ổn định cuộc sống cho 16 hộ bị ảnh hưởng và thực hiện các bước tiếp theo chỉ đạo của thành phố.

“Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ 16 hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi hộ 1 triệu để thuê nhà nghỉ ở. Trong ngày mai, thành phố sẽ có chỉ đạo cụ thể hơn. 5 ngôi nhà bị rạn nứt có nguy cơ đổ sập chính quyền đã yêu cầu ông Long phải thỏa thuận đền bù hoặc mua lại với người dân”, ông Nghĩa nói.

Vị lãnh đạo phường cho biết thêm, mọi thủ tục trong quá thi công từ việc lập quy hoạch, san gạt, xây kè của chủ hộ Nguyễn Thanh Long đều được cấp phép đảm bảo theo đúng quy trình. "Việc san gạt đất ở dưới chân kè là do anh Long thi công và đã được cấp phép, chúng tôi hiện đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người", ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, khu đất trên rộng khoảng 1.000 m2, được gia đình ông Nguyễn Thành Long thi công kè để làm nhà từ hơn 1 năm nay.

Chia sẻ với PV, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng cho biết, vào thời điểm trên, khi họ đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng động rất lớn, ngôi nhà rung lắc mạnh. Khi chạy ra thì thấy đất đá đổ sụp xuống ăn sâu vào móng nhà. Một số nhà thì bị nghiêng sang một bên. Nhiều hộ dân lo sợ năm nay sẽ không được đón Tết ở nhà sau sự cố trên.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN