Thứ năm, 18/04/2024 | 22:32
RSS

130 sinh viên Đại học Y Hà Nội tới các 'điểm nóng' chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 21/03/2020, 07:56 (GMT+7)

Đại học Y Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học duy nhất vẫn cho sinh viên học tập bình thường và cũng là cơ sở đầu tiên điều động sinh viên tham gia chống dịch Covid-19.

  
Đoàn cán bộ, sinh viên của Bệnh viện ĐH Y tham gia lấy mẫu bệnh phẩm tại sân bay Nội Bài.

Chiều 20/3, Trường ĐH Y Hà Nội đã thông tin với báo chí về việc trường cử gần 130 sinh viên đến các "điểm nóng" để tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trực tiếp. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc "nhà trường có lo ngại khi đưa sinh viên đến "cắm chốt" ở những "điểm nóng" của dịch Covid-19", GS-TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết: "Có người nói rằng đưa sinh viên chưa có kinh nghiệm vào vùng dịch như vậy có nguy hiểm không?

Tôi trả lời nếu lo sợ thì chúng tôi đã không cử sinh viên, con em mình đi vào vùng dịch. Tôi cho rằng, nếu chúng ta suy nghĩ đúng thì sẽ có việc làm đúng. Đến nay ĐH Y Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học duy nhất vẫn cho sinh viên tham gia học tập đầy đủ và tham gia vào các hoạt động y tế bình thường kể từ sau Tết Nguyên đán đến thời điểm hiện tại.

Khi đưa ra quyết định cho các em vẫn tiếp tục đi học, nhà trường cũng gặp một số ý kiến. Tuy nhiên, sau khi tổ chức thảo luận và nghiên cứu, các cán bộ và sinh viên trong nhà trường đều đồng tình với quyết định này. Chúng tôi hiểu cấu trúc gen của loại virus này và biết phải làm gì để cán bộ nhân viên và các em học sinh được an toàn". 

Cũng theo GS Tạ Thành Văn, hiện nay tất cả các lực lượng, đặc biệt là quân đội, công an đều vào cuộc đương đầu với dịch bệnh. Trong thời điểm này, ngành y không có lý gì lại đứng ngoài cuộc.

GS Văn cũng thông báo gần đây một số sinh viên của trường đã phải cách ly tạm thời do quá trình tiếp xúc gần với những người bị lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nhà trường đã yêu cầu ký túc xá bố trí lại chỗ ở có khu vực cách ly tương đối dành cho các em sinh viên. 

GS-TS Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Đại học Y Hà Nội) thông tin thêm ngoài 2 đoàn cán bộ tham gia lấy mẫu bệnh phẩm tại sân bay quốc tế Nội Bài bất cứ khi nào CDC Hà Nội huy động, đã có 97 sinh viên năm cuối hệ bác sĩ y học dự phòng và 27 sinh viên năm cuối hệ cử nhân y tế công cộng của trường tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 theo điều động.  

Các sinh viên được chia ra nhiều nhóm, tập trung làm các công việc: thu thập thông tin về ca nhiễm, hỗ trợ lẫy mẫu tại khu cách ly và sân bay, điều tra dịch tễ học, xã hội học, quá trình di chuyển của hành khách…  "Nhà trường cũng tổ chức các buổi tập huấn bổ sung kiến thức kỹ lưỡng cho các em sinh viên về phòng chống dịch bệnh trước khi các em tham gia ở những tuyến đầu chống dịch Covid- 19"- GS Hương nói.

GS Lê Thị Hương cho biết đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được ý kiến hay phản hồi nào từ phía gia đình và các em sinh viên về việc đưa các em đến các điểm chống dịch Covid- 19.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều 18/3, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết hiện có 280 bác sĩ, y tá về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đều bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia chống dịch Covid-19 với thành phố. 

Ngoài ra, đã có 600 sinh viên Trường Đại học Y tế Cộng đồng đăng ký tham gia phòng chống Covid-19. "Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn với số lượng bác sĩ, y tá này để khi cần có bổ sung nhân lực phòng dịch Covid-19" - ông Cương nói.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN