Thứ năm, 18/04/2024 | 12:12
RSS

11 trường ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập

Thứ bảy, 16/07/2022, 08:01 (GMT+7)

Có 11 trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội đã hạ điểm chuẩn từ 0,25 đến 6 điểm. Trong số đó, có 8 trường điểm chuẩn trên dưới 20 điểm.

Sự kiện:
Hà Nội

Thông tin trên Báo Tiền phong cho biết, ngày 15/7, Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023.

Theo đó, với những trường THPT chuyên và không chuyên tuyển sinh trong các ngày 10-12/7 nhưng chưa đủ chỉ tiêu, Sở GD&ĐT Hà Nội đã họp và xem xét hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung học sinh. Cụ thể, có 11 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn từ 0,25 đến 6 điểm, 8/11 trường này có điểm chuẩn trên dưới 20 điểm. Chi tiết chỉ tiêu, điểm chuẩn bổ sung vào các trường THPT công lập năm 2022 và đối với thí sinh diện F0 xét tuyển như sau:

11 trường ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập

THPT Bất Bạt lấy 15 điểm (trước đó Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn là 17 điểm); THPT Minh Quang lấy 15 (trước đó là 17 điểm); THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông lấy 34 điểm (trước đó 34.50 điểm); THPT Tự Lập là 24 điểm (trước đó lấy 24.75 điểm); THPT Hoài Đức C là 27,25 điểm (trước đó lấy 27,50 điểm); THPT Lý Tử Tấn với 23 điểm (trước đó là 24,25 điểm); THPT Lưu Hoàng lấy 16,75 điểm (trước đó lấy 17,75 điểm); Nguyễn Văn Trỗi lấy 18 điểm (trước đó lấy 19 điểm), THPT Bắc Lương Sơn lấy 15 điểm.

THPT Việt Đức, Sơn Tây không hạ điểm chuẩn nguyện vọng 1 mà chỉ giảm tại lớp tiếng Pháp. Điểm chuẩn mới để trúng tuyển lớp tiếng Pháp tăng cường của trường Việt Đức là 37,5, thấp hơn mức cũ 6 điểm. Trong khi đó, lớp tiếng Pháp 3 năm tại THPT Sơn Tây chỉ giảm nhẹ, từ 33 xuống 32,75 điểm.

Theo hướng dẫn của sở, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm.

11 trường ở Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập

Theo VNExpress, ngoài 11 trường THPT công lập không chuyên, một số lớp chuyên, song bằng cũng hạ điểm chuẩn, cụ thể như sau:

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ điểm chuẩn ba lớp, gồm tiếng Trung 43,2, Toán 41, Sinh học 39,25. Mức này thấp hơn điểm chuẩn cũ 0,2-0,5 điểm.

THPT chuyên Nguyễn Huệ hạ chuẩn của sáu lớp. Toán học giảm mạnh nhất: 1,25 điểm (từ 36,25 xuống 35,5), các lớp khác chủ yếu 0,3-0,5 điểm.

THPT Chu Văn An cũng giảm điểm chuẩn lớp chuyên Toán, Tin và Hoá học, ngưỡng trúng tuyển mới lần lượt là 37, 34,75 và 37,75.

Sở GD&ĐT cũng công bố chỉ tiêu và điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung với thí sinh F0 xét học bạ vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Có 40 trường tuyển bổ sung, nhưng chỉ tiêu chỉ 1-3 học sinh mỗi trường. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 16 đến 18/7, thí sinh trúng tuyển nhập học 20-22/7.

Trước đó, tối 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022 – 2023. Trường THPT Chu Văn An vẫn là trường lấy điểm chuẩn cao nhất. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Chu Văn An lấy 43,25 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022- 2023 tại Hà Nội diễn ra trong ngày 18-20/6. Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ làm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (ngày 18-19/6), thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên làm thêm bài thi môn chuyên (ngày 20/6).

Năm nay, Hà Nội có 106. 609 thí sinh đăng ký dự thi, 4.550 phòng tại 203 điểm thi. Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại