Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:36
RSS

Nguyên nhân vụ "khủng bố xe điên" ở New York làm 8 người chết

Thứ tư, 01/11/2017, 07:13 (GMT+7)

Đã có 8 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng phải nhập viện, trong vụ "khủng bố xe điên" ở New York.

Tám người thiệt mạng khi một tên khủng bố xe điên lao vào làn đường của người đi xe đạp và lao suốt hơn 20 block phố dọc sông Hudson ở Manhattan chiều ngày 31/10 (giờ địa phương) trước khi bị đâm khựng lại. Tên này nhảy ra ngoài, giơ mấy khẩu súng giả trước khi bị cảnh sát bắn hạ và bị bắt. 

Vụ việc xảy ra ngay gần khu vực tưởng niệm ở Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), nơi xảy ra vụ khủng bố 11/9 năm 2001. Cảnh sát coi vụ việc là khủng bố khi nghi phạm nhảy ra khỏi xe và hét: “Allahu Akbar” (tạm dịch: Thượng đế vĩ đại, là câu nói quen thuộc của tín đồ Hồi giáo). 

khủng bố xe điên
Hiện trường vụ khủng bố xe điên. Ảnh: AP

Sáu người thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi hai người khác qua đời khi được chuyển đến bệnh viện. Ít nhất 15 người bị thương, nhiều người may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng. “Đây chắc chắn là hành động khủng bố hèn hạ nhằm vào thường dân vô tội”, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói.

Nhân chứng John Williams, 22 tuổi, nói anh nghe được khoảng 5 tiếng súng trước khi trông thấy một người đàn ông to lớn, tóc xoăn, bị cảnh sát bắt giải đi. “Hắn ta trông rất bình thản”, anh nói. Nghi phạm được xác định từng bị trầm cảm, đây có thể là nguyên nhân vụ việc.

Chiếc xe mà đối tượng sử dụng được thuê ở New Jersey. Đã có 8 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng phải nhập viện, trong vụ việc này. 

khủng bố xe điên
Chân dung nghi phạm. Ảnh: NY Daily

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vụ tấn công xảy ra tại thành phố quê hương ông là một hành động điên rồ. Ông viết trên Twitter: "Ở thành phố New York, đã xảy ra một vụ tấn công do một tên bệnh hoạn tiến hành. Giới chức thực thi luật pháp phải theo dõi sát sao. Không chỉ ở nước Mỹ". 

Truyền thông địa phương cho hay hiện nhà chức trách liên bang coi đây là một vụ tấn công khủng bố và đang tiến hành điều tra. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thị trường New York ông Mayor Bill de Blasio khẳng định: "Dựa trên những thông tin mà chúng tôi có vào thời điểm hiện tại, có thể xác định đây là một hành vi khủng bố nhằm vào những người dân thường vô tội".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.