Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:08
RSS

Khủng bố IS có dám manh động sau khi đe dọa Hoàng tử nhí George?

Thứ hai, 30/10/2017, 16:32 (GMT+7)

Khủng bố IS đã đăng tải một dòng bình luận trên kênh thông tin phổ biến của IS qua ứng dụng Telegram với nội dung nhắm vào Hoàng tử nhí George.

Hoàng tử nhí George, người đứng thứ 3 trong danh sách kế vị của ngai vàng Hoàng gia Anh, bắt đầu học kỳ mới tại một trường tiểu học gần cung điện Kensington ở London vào tháng trước.

Theo tờ Star on Sunday, bức ảnh chụp hoàng tử nhí ngồi cạnh ngôi trường Thomas's Battersea với dòng chú thích "Học kỳ bắt đầu sớm" xuất hiện trên một kênh thông tin phổ biến của IS trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Hoàng tử nhí George
Hoàng tử nhí George, con trai 4 tuổi của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Ảnh: DailyMail

Theo bài báo đăng trên còn kèm theo một dòng chữ Ả Rập được dịch ra như sau: "Khi chiến tranh nổ ra cùng với giai điệu của những viên đạn, chúng ta tấn công vào sự hoài nghi và khao khát trả thù".

Được biết, IS rất thích dùng ứng dụng nhắn tin Telegram vì những tin nhắn đều được mã hóa và không tiết lộ vị trí của người dùng. Tờ Star on Sunday khẳng định rằng các phóng viên của họ phát hiện ra thông điệp trên dường như nhắm vào hoàng tử nhí George.

Người dân sống gần trường học của Hoàng tử George cũng như phụ huynh của các học sinh khác đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh tại trường Thomas's Battersea trước khi Hoàng tử George bắt đầu năm học hồi tháng trước.

Hoàng tử nhí George
IS dọa sẽ tấn công Hoàng tử nhỏ George của Anh tại trường học của cậu ở London. Ảnh: Mirror

Chỉ 4 ngày trước khi Hoàng tử George nhập học, một người phụ nữ bị phát hiện tự ghi hình khi thản nhiên đi qua các hành lang của ngôi trường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hồi tháng 9, một phụ nữ cũng bị bắt sau khi cố tìm cách đột nhập vào ngôi trường này 2 lần trong vòng 24 giờ.

Những lời đe dọa đưa ra trong bối cảnh IS liên tiếp nếm thất bại, để mất các thành trì ở Iraq và Syria do các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu. Theo nguồn thạo tin, sau khi để mất thành trì, IS có thể sẽ rút sâu vào các sa mạc để tập hợp lực lượng để chờ thời.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.