Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:50
RSS

Người đàn ông căng dây chặn ngang cao tốc do bức xúc vì nước tràn vào nhà

Thứ tư, 20/03/2024, 13:42 (GMT+7)

Do bức xúc việc đơn vị thi công không làm rãnh thoát nước nên khi trời mưa nước tràn vào khiến nhà bị ngập, người đàn ông đã căng dây chặn cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Người đàn ông căng dây chặn ngang cao tốc do bức xúc vì nước tràn vào nhà

Người đàn ông căng dây chắn ngang cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông căng dây chắn ngang cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đoạn qua xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Sự việc khiến nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc này phải dừng lại.

Nhiều tài xế sau đó đã xuống xe nói chuyện với người đàn ông gỡ bỏ dây chắn, tuy nhiên người này không đồng ý, thậm chí còn đe dọa nếu ai phá bỏ dây của mình.

Cách đó khoảng 5m là một căn nhà bị ngập sau cơn mưa. Từ trong nhà, một phụ nữ nói vọng ra, bày tỏ đồng tình với việc làm trên của người đàn ông. "Làm xong đường rồi thì phải làm mương, làm cống cho chúng tôi. Các anh không đi đường này thì đi đường khác.”, người phụ nữ nói.

Các tài xế sau khi thuyết phục người đàn ông không thành nên đã phải trở lại ô tô chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Khoảng 10 - 15 ô tô phải dừng lại trên đường gây ách tắc giao thông

Người đàn ông căng dây chặn ngang cao tốc do bức xúc vì nước tràn vào nhà

Ngôi nhà của người đàn ông bị nước tràn vào gây ngập. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV Báo Dân trí ngày 20/3, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 19/3 tại cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Theo vị chỉ huy này, nguyên nhân ban đầu được xác định, do người đàn ông trong clip bức xúc việc đơn vị thi công làm đường nhưng không làm rãnh thoát nước nên mỗi khi trời mưa nước lại tràn vào nhà.

Người đàn ông căng dây chặn ngang cao tốc do bức xúc vì nước tràn vào nhà

Nhiều phương tiện phải dừng lại trên cao tốc do người đàn ông căng dây chắn. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống làm việc tháo gỡ vướng mắc và thuyết phục người này phá bỏ dây chắn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người này viết cam kết không tái phạm hành vi như trên. Dự kiến trong sáng nay (20/3) đơn vị thi công sẽ tiến hành khắc phục vấn đề mà người dân đang bức xúc.

Chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông tin thêm, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là tuyến đường cao tốc mới làm, nhiều điểm vẫn còn chưa được hoàn thiện.

Theo thông tin trên Báo Tuổi trẻ Online, Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được khởi công từ cuối tháng 2/2021, thông xe ngày 24/12/2023. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, dài hơn 40km. Tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Tốc độ khai thác 90km/h.

Để dự án có mặt bằng thi công, 2.684 tổ chức và hộ gia đình đã bị ảnh hưởng, 351 hộ phải di dời, tái định cư tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại