Thứ tư, 24/04/2024 | 08:39
RSS

Bán '3 chiếc bánh rán 50 nghìn đồng', người bán hàng rong ở Hà Nội bị xử phạt

Thứ hai, 25/03/2024, 08:35 (GMT+7)

Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã lập biên bản xử lý người phụ nữ bán hàng rong bán 3 chiếc bánh rán cho du khách người nước ngoài với giá 50 nghìn đồng khiến dư luận bức xúc.

Bán 3 chiếc bánh rán 50 nghìn đồng, người bán hàng rong ở Hà Nội bị xử phạt

Người bán bánh rán có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Mạng xã hội

Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tối 24/3 cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý người phụ nữ bán hàng rong có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, trường hợp bị xử phạt là bà Đặng Thị Huê ( SN 1981, quê quán tại Thái Bình). Tại Công an quận Hoàn Kiếm, bà Huê đã thừa nhận hành vi bán hàng “chặt chém” của mình, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý bà Huệ với hai lỗi là “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá” và “Vi phạm về trật tự đô thị”. Mức xử phạt là 200.000 đồng.

Trước đó, nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội chia sẻ bài viết phản ánh một phụ nữ bán hàng rong ở khu vực hồ Hoàn Kiếm có hành vi “chặt chém” du khách nước ngoài.

Theo phản ánh của người dân, có hai du khách nước ngoài hỏi mua bánh rán. Ban đầu người phụ nữ hét giá 100 nghìn đồng cho 3 chiếc bánh rán, nhưng khi thấy du khách chê đắt và đòi trả lại, người phụ nữ lấy giá 50 nghìn đồng. Vì không muốn gặp rắc rối nên du khách đã trả tiền và rời đi.

Hành vi “chặt chém” của người phụ nữ trên đã gây bức xúc cho du khách và những người chứng kiến sự việc. Dưới các bài đăng trên mạng xã hội cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự không đồng tình trước hành vi của người phụ nữ bán hàng rong và cho rằng việc này làm xấu hình ảnh thủ đô Hà Nội

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại