Thứ năm, 28/03/2024 | 13:14
RSS

Không tham gia hội trại có đóng phí, học sinh được yêu cầu đi lao động tại trường

Thứ năm, 28/03/2024, 13:13 (GMT+7)

Nhiều phụ huynh có con theo học tại một trường THPT tại Thừa Thiên - Huế bức xúc phản ánh, nhà trường yêu cầu những em không tham gia hội trại có đóng phí tại khu du lịch phải đi lao động tại trường.

Không tham gia hội trại có đóng phí, học sinh được yêu cầu đi lao động tại trường

Trường THPT Đặng Trần Côn. Ảnh: Báo VTC News

Những ngày vừa qua, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bức xúc phản ánh việc nhà trường yêu cầu những em không tham gia hội trại có đóng phí tại khu du lịch phải đi lao động tại trường.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THPT Đặng Trần Côn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động theo hai hình thức là tổ chức dã ngoại kết hợp hội trại tại khu du lịch sinh thái về nguồn và hoạt động lao động vệ sinh tại trường (với học sinh không tham gia hội trại).

Hai hoạt động này được trường tổ chức trong cùng ngày 28 và 29/3. Theo thông báo của nhà trường, mỗi học sinh tham gia hội trại phải đóng 350.000 đồng, gồm 180.000 đồng phí vào cổng khu du lịch và 170.000 đồng chi phí ăn uống. Những giáo viên, học sinh không tham gia hội trại được yêu cầu làm sạch rêu trên tường rào xung quanh trường. Khu vực chưa được làm sạch thì học sinh sẽ phải đi lao động bù vào buổi khác.

Được biết, có hơn 100 học sinh không đăng ký tham gia hoạt động này. Các phụ huynh cho rằng, hội trại là hoạt động mang tính chất vui chơi, giải trí nên không thể ép buộc học sinh tham gia. Trong số những học sinh không đăng ký tham gia hội trại có những em bận việc gia đình nhưng cũng có những trường hợp khó khăn, không đủ kinh phí đóng góp.

Trao đổi với Báo Công lý sáng 28/3, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có phản hồi liên quan đến thông tin trên. Theo vị đại diện này, việc Trường THPT Đặng Trần Côn chia nhóm học sinh để tổ chức hoạt động dã ngoại và lao động là chưa khoa học, chưa phù hợp với mục tiêu của giáo dục dễ nảy sinh những bất cập, gây xôn xao dư luận.

Chính vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu nhà trường điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục chung của nhà trường. Sở phê bình và yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại