Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:56
RSS

Lời khai của đôi nam nữ tạt ly nước ớt vào mặt cô gái gây xôn xao dư luận

Thứ sáu, 29/03/2024, 17:55 (GMT+7)

Công an đã mời làm việc đối với đôi nam nữ tạt ly nước ớt vào mặt nữ nhân viên quán trà sữa ở Bình Dương gây xôn xao dư luận.

Sự kiện:
Bình Dương

Lời khai của đôi nam nữ tạt ly nước ớt vào mặt cô gái gây xôn xao dư luận

Đôi nam nữ tạt ly nước có chứa ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn ghi lại cảnh một cô gái là nhân viên quán nước bị khách hàng tạt ly nước ớt vào mặt gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung đoạn clip một đôi nam nữ đi xe máy đứng chờ trước quán nước. Một lúc sau, một cô gái (nhân viên của quán) cầm ly nước từ trong quán đi ra đưa cho đôi nam nữ. Lúc này, nam thanh niên cầm ly nước của cô gái đưa, còn người nữ ngồi phía sau xe bất ngờ tạt ly nước khác vào mặt cô gái rồi vứt ly xuống đất.

Sau khi bị tạt cốc nước, đôi nam nữ thì lái xe rời khỏi hiện trường còn cô gái ôm mặt chạy vào bên trong quán. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, ly nước cô gái bị tạt là nước ớt.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng nhiều người cũng tỏ ra bức xúc trước hành vi của đôi nam nữ và cho rằng cần phải được xử lý nghiêm.

Lời khai của đôi nam nữ tạt ly nước ớt vào mặt cô gái gây xôn xao dư luận

Ly nước có chứa ớt được bỏ lại tại hiện trường. Ảnh Tạp chí điện tử Saostar

Liên quan đến sự việc này, ngày 29/3, Công an phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã mời làm việc với đôi nam nữ liên quan đến sự việc trên.

Theo đó, 2 người có hành vi tạt nước ớt là N.H.T.V (18 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương) và N.M.K (15 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H., nhân viên một quán trà sữa tại phường Chánh Nghĩa.

Tại cơ quan công an, V. khai do có mâu thuẫn với chị H. trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên V. mua ly trà sữa, cắt 2 trái ớt bỏ vào ly. Đến tối 27/3, V. nhờ K. chở đến nơi chị H. làm việc, giả vờ mua nước rồi hất ly trà sữa có ớt vào mặt chị H. để dằn mặt rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Sau vụ việc, chị H. được mọi người sơ cứu tổn thương trên mắt và lên Công an phường Chánh Nghĩa trình báo. Nhận tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và mời đôi nam nữ trên lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại