Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:10
RSS

Cô giáo mầm non trẻ nhất và duy nhất ở Hà Nội được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT dịp 20/11

Thứ tư, 15/11/2023, 11:58 (GMT+7)

Dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng cô Nguyễn Việt Chinh đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong quản lý, giảng dạy và nằm trong danh sách 200 giáo viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm nay.

Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 200 giáo viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2022 - 2023. Trong danh sách này, có 32 thầy cô giáo bậc mầm non; 76 thầy cô giáo bậc tiểu học; 37 thầy cô giáo bậc THCS; 55 thầy cô giáo bậc THPT.

Trong danh sách 32 thầy cô giáo mầm non được vinh danh năm nay, cô giáo trẻ nhất sinh năm 1995 và cũng là đại diện duy nhất của Hà Nội. Đó là cô Nguyễn Việt Chinh, giáo viên Trường Mầm non B, quận Hoàn Kiếm. 

Cô giáo mầm non trẻ nhất và duy nhất ở Hà Nội được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT dịp 20/11
Cô Nguyễn Việt Chinh, hiện là giáo viên Trường Mầm non B, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: FPNT

Dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng nhiều năm liền cô Chinh đạt nhiều thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong quản lý, giảng dạy; là nhà giáo đi đầu trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ trong dạy học, chăm sóc giáo dục trẻ (tham gia xây dựng kịch bản, cho các hoạt cảnh dạy học trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội). Cô Chinh tham gia xây dựng 56 tiết học cho trẻ để và tham gia dẫn chương trình 37 tiết dạy nấu ăn trong chương trình "Dinh dưỡng cho bé yêu" của Trường Mầm non B đã được đăng tải trên youtube và trang web của trường).

Cô giáo mầm non trẻ nhất và duy nhất ở Hà Nội được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT dịp 20/11
Cô Chinh dù tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng đã đạt nhiều thành tích. Ảnh: FPNT

Cô cũng là nhà giáo luôn năng động, sáng tạo trong công tác giảng dạy, được lãnh đạo và phụ huynh ghi nhận; tích cực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và đạt được các thành tích cao trong giảng dạy. Cô đạt giải Nhất cuộc thi "Cô giáo Tài năng duyên dáng" cấp cụm các trường chuyên biệt năm học 2020-2021; đạt giải Nhì cuộc thi "Cô giáo Tài năng duyên dáng" cấp Thành phố năm học 2020-2021; đạt giải Nhất cuộc thi "Giáo viên giỏi thành phố" cấp học mầm non năm học 2022-2023.

Trong việc triển khai thực hiện sáng kiến, cô có 4 sáng kiến xếp loại A, B cấp trường. Năm học 2022 - 2023 có 1 sáng kiến được xếp loại đạt cấp ngành.

Ngoài ra, cô còn có thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc về hoạt động đoàn thể, xã hội, phục vụ cộng đồng với 3 danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 6 lần liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; 6 năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và đạt giải Nhất cuộc thi "Giáo viên giỏi thành phố" cấp học mầm non năm học 2022-2023.

Cô giáo mầm non trẻ nhất và duy nhất ở Hà Nội được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT dịp 20/11
Cô giáo Nguyễn Việt Chinh xuất sắc giành giải Nhất Hội thi "Cô giáo Tài năng duyên dáng". Ảnh: LĐTĐ

Để có tên trong danh sách "Nhà giáo tiêu biểu của năm", được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen, giáo viên cần đáp ứng tiêu chuẩn: Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, thầy cô giáo còn là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.

200 "Nhà giáo tiêu biểu của năm" được bình chọn và khen thưởng do Hội đồng bình chọn của Bộ GDĐT quyết định. Đồng thời, được nhận bằng khen và quà tặng của Bộ trưởng Bộ GDĐT, được mời tham dự các hoạt động "Tri ân Nhà giáo" vào tháng 11 hàng năm.

Tào Nga
Theo Báo Dân Việt