Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:48
RSS

Đình chỉ một cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip cô giáo đánh trẻ

Thứ hai, 26/06/2023, 18:09 (GMT+7)

Chính quyền phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã quyết định đình chỉ hoạt động lớp mầm non độc lập Hà My do có liên quan đến đoạn clip đánh học sinh.

Sự kiện:
Hải Phòng

Đình chỉ một cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip cô giáo đánh trẻ

Cơ sở Mầm non Hà My bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Thông tin trên Báo VietNamnet cho biết, sáng 26/6, UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã phát đi thông báo đình chỉ Cơ sở Mầm non Hà My, địa chỉ tại số 14/20 Trần Nguyên Hãn do bà Nguyễn Thị Liễu làm chủ.

Nguyên nhân cơ sở mầm non này bị tạm đình chỉ là do vi phạm trong lĩnh vực giáo dục của lớp này. Bên cạnh đó còn liên quan đến các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh cùng một số vấn đề về học sinh (đặc biệt liên quan đến clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng ngày 24/6 vừa qua) chưa được giải quyết ổn thoả.

Theo UBND phường Trần Nguyên Hãn, Cơ sở Mầm non Hà My không được hoạt động đến khi hoàn tất được các hồ sơ pháp lý địa phương yêu cầu.

UBND phường cũng thông báo đến các phụ huynh đang cho con theo học tại cơ sở này lựa chọn các trường, cơ sở mầm non khác đủ điều kiện để xin học cho các bé.

Đình chỉ một cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip cô giáo đánh trẻ

Hình ảnh bà Liễu dùng lược đánh liên tiếp vào chân cháu H. được đăng tải trên mạng xã hội Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 24/6, tài khoản Facebook có tên Quỳnh Dương đã chia sẻ một đoạn clip dài khoảng hơn 3 phút về việc cháu bé tên là L.G.H bị cô giáo dùng chiếc lược màu xanh đánh liên tiếp vào bàn chân. Trong clip cháu bé liên tục kêu đau và khóc gọi mẹ trong sợ hãi.

Cô giáo đánh cháu bé và bắt phải thừa nhận việc đánh bạn cùng yêu cầu hứa lần sau không được đánh bạn nữa. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút rất nhiều lượt like và bình luận.

Theo thông tin trên Báo Kinh tế và Đô thị,  bà Nguyễn Thị Liễu – chủ lớp mầm non Hà My thừa nhận người dùng lược đánh cháu bé trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội chính là bà. Bản thân bà Liễu cũng nhận thức việc đánh cháu H. là sai và đã có báo cáo sự việc gửi về UBND phường cũng như quận Lê Chân.

Báo cáo sự việc nêu rõ, cuối năm 2022, sau nhiều ngày có nhiều phụ huynh và cô giáo ở lớp phản ánh việc cháu H. lớp A4 hiếu động đánh bạn. Ngày xảy ra sự việc, khi vào lớp trực tiếp bà Liễu cũng nhìn thấy cháu H. đánh bạn.

Lúc này, bà Liễu đã dùng lược để phạt cháu vào chân với mong muốn dạy bảo cháu. Chiều cùng ngày, bà Liễu đã gặp và trao đổi luôn với mẹ cháu H. về sự việc. Mẹ cháu không có ý kiến gì. Bản thân cháu cũng không bị ảnh hưởng về tinh thần hay có thương tích. Hôm sau cháu vẫn vui vẻ và đi học bình thường.

Nguồn tin trên Tạp chí Người đưa tin cho hay, ngày 1/1/2019, UBND phường Trần Nguyên Hãn ra quyết định về việc cho phép thành lập lớp mẫu giáo độc lập Hà My, đến ngày 28/11/2022, đổi tên thành lớp mầm non độc lập Hà My. Trước khi bị chính quyền phường Trần Nguyên Hãn đình chỉ hoạt động, cơ sở này có khoảng 70 cháu, mỗi cháu đóng 2- 2,2 triệu đồng tiền ăn, học/tháng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại