Thứ năm, 02/05/2024 | 03:53
RSS

Thai phụ bị bạo hành ở Hải Dương được quyền nuôi con sau ly hôn

Thứ ba, 13/06/2023, 06:10 (GMT+7)

Chị Bùi Thị Tuyết Giao - thai phụ bị chồng bạo hành đã được TAND huyện Kim Thành chấp nhận thuận ly hôn, đồng thời giao quyền nuôi con mà không cần mở phiên tòa.

Sự kiện:
Hải Dương

Trao đổi với Báo VietNamnet ngày 12/6, một lãnh đạo TAND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết, chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi) - người vợ bị chồng bạo hành Hải Dương và chồng là Trần Văn Luân (37 tuổi, trú tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên) - đang bị tạm giam đã được tòa án chấp nhận thuận tình ly hôn, không cần mở phiên tòa.

Theo vị lãnh đạo này, việc TAND huyện Kim Thành ra quyết định thuận tình ly hôn mà không cần mở phiên tòa vì trước đó cơ quan này đã nhận được đơn xin ly hôn của chị Giao.

Ngay sau đó, cán bộ TAND huyện đã vào nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để làm việc với Trần Văn Luân. Sau quá trình làm việc, người này đã đồng ý và ký vào đơn để chấp thuận đề nghị xin ly hôn của chị Giao, bên cạnh đó đồng ý để con trai thứ nhất (17 tháng tuổi) về sống cùng mẹ.

Thai phụ bị bạo hành ở Hải Dương được quyền nuôi con sau ly hôn

Thai phụ đang mang bầu 7 tháng bị bạo hành tại Công an huyện Kim Thành. Nguồn: Báo Tiền phong

Tài liệu điều tra cho thấy, chị Giao và Trần Văn Luân đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2 vào tháng 4/2021. Hai vợ chồng chị Giao có với nhau một người con chung 17 tháng tuổi, hiện tại chị Giao đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Trong thời gian sinh sống cùng nhau, đặc biệt là vào khoảng 2-3 tháng trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên Luân nhiều lần bạo hành chị Giao. Người đàn đông này dùng nhiều phương pháp đánh đập tàn nhẫn với vợ của mình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc, đồng thời mời Trần Văn Luân và những người liên quan đến để lấy lời khai. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Luân.

Cơ quan chức năng cũng đưa chị Giao đi giám định thương tích. Kết quả cho thấy trên người chị Giao có tổng cộng 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trải dài trên khắp cơ thể. Tổng tỷ lệ thương tích trên cơ thể nạn nhân là 29%.

 

Danh Hưng
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại