Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:15
RSS

Người dân giải cứu 2 cô giáo Nghệ An bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp

Thứ bảy, 30/09/2023, 06:17 (GMT+7)

Trên đường đi dạy về, 2 cô giáo ở huyện Tương Dương (Nghệ An) bất ngờ bị đất đá từ trên núi sạt xuống vùi lấp,

Tối ngày 29/9, thông tin với báo VietNamNet, ông Lê Hồng Thái – Chánh Văn phòng UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và chính quyền địa phương vừa kịp thời giải cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp khi đi xe máy qua điểm sạt lở.

Như báo Người lao động thông tin trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 29/9, 2 cô giáo Lương Thị Thanh Th. và Vọng Thị Th., giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An trên đường đi dạy về nhà khi đến đoạn quốc lộ 7, đoạn qua xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đã bất ngờ bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp. Tại hiện trường, 2 cô giáo và xe máy đã bị đất đá vùi lấp, kẹt vào hộ lan đường.

Phát hiện sự việc, người dân liền hô hoán tìm cách giải cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận, giải cứu các nạn nhân.

Người dân giải cứu 2 cô giáo Nghệ An bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp

Nhiều người dân tìm cách giải cứu 2 cô giáo bị mắc kẹt, vùi lấp. Ảnh: Báo Người lao động.

Sau khoảng 30 phút, người dân và lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 cô giáo ra khỏi đống đất đá.

Người dân giải cứu 2 cô giáo Nghệ An bị đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở đất. Ảnh: CTV

Lãnh đạo huyện Tương Dương thông tin trên báo Vietnamnet: “Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận, giải cứu 2 cô giáo ra ngoài trong khoảng hơn 30 phút. Hai cô giáo được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn nhưng đã an toàn về tính mạng. Hiện tại, đang chờ các bác sĩ kết luận mức độ bị thương”.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại