Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:01
RSS

Đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành bé gái 3 tuổi trong lớp học ở Ninh Bình

Thứ bảy, 15/07/2023, 07:25 (GMT+7)

Cô giáo Lê Thị Phượng - giáo viên tại trường Mầm non Đông Sơn (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bị đình chỉ do có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Sự kiện:
Ninh Bình

Đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành bé gái 3 tuổi trong lớp học ở Ninh Bình

Bé gái bị cô giáo tát ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Vào chiều ngày 14/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 2 phút với chú thích: “Cô giáo ở trường mầm non Đông Sơn,Tam Điệp tác động vật lý học sinh ngay tại lớp học”.

Cụ thể, đoạn video được ghi lại tại lớp học có nhiều trẻ mầm non đang ngồi quanh các bàn, cô giáo lấy phần đồ ăn cho trẻ ăn chiều. Lúc này, một giáo viên khác đi từ ngoài vào trong lớp để tắt tivi. Khi nữ giáo viên này đi ra ngoài bất ngờ quay lại và tát vào mặt bé gái. Người này cũng kéo trẻ ra ngoài cửa và dùng chân đá vào người bé.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip nhận hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ thể hiện sự bức xúc trước hành động của cô giáo.

Đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành bé gái 3 tuổi trong lớp học ở Ninh Bình

Người này cũng kéo bé gái ra ngoài cửa và dùng chân đá vào người bé. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam bà Đinh Thị Miền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn xác nhận sự việc giáo viên tác động vào thân thể học sinh đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại trường này vào khoảng 14 giờ 58 phút ngày 13/7/2023.

Vào thời điểm này, cô giáo Lê Thị Phượng, sinh năm 1984 là giáo viên được phân dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi có sang lớp 3-4 tuổi và đã có hành động không đúng là tác động đến thân thể cháu Đ.T.B.T. (SN 2019, đang học tại Trường Mầm non Đông Sơn).

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã gặp trực tiếp cô Phượng và các giáo viên để nghe giải trình sự việc. Cô Phượng đã làm bản tường trình. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên đã vào gặp trực tiếp gia đình cháu Đ.T.B.T, đồng thời làm báo cáo gửi Phòng giáo dục và Đào tạo TP Tam Điệp và Đảng ủy, UBND xã Đông Sơn.

Đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành bé gái 3 tuổi trong lớp học ở Ninh Bình

Trường Mầm non Đông Sơn, TP Tam Điệp

Liên quan đến sự việc này, ông Mai Quang Túc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tam Điệp cho biết, hiện Phòng đã yêu cầu Trường Mầm non Đông Sơn báo cáo giải trình sự việc, yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường xin lỗi, thăm hỏi gia đình cháu bé.

Theo ông Túc, sự việc giáo viên Lê Thị Phượng có hành vi tác động vào người học sinh là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng sau đó sẽ xử lý nghiêm khắc đối với giáo viên vi phạm.

Về tình hình sức khỏe của cháu Đ.T.B.T, ông Túc thông tin, vào sáng 14/7, cháu vẫn đến lớp đi học. Chiều 14/7, cháu bé đã được đưa đến cơ sở y tế để khám sức khỏe.

Thông tin thêm về sự việc với Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho hay, đã đình chỉ công tác đối với nữ giáo viên Lê Thị Phượng do có ahành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại