Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:29
RSS

1 tuần nữa nhậm chức, ông Donald Trump vẫn phiền muộn vì cơ ngơi kinh doanh khổng lồ

Thứ sáu, 13/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump quyết định dừng sự nghiệp kinh doanh đã giúp ông nổi tiếng bấy lâu nay. Nhưng vẫn còn quá nhiều công việc tồn đọng trước ngày nhậm chức.

Ở tư cách doanh nhân, ông Trump hiện là chủ tịch của Trump Organization, một tập đoàn sở hữu khối tài sản khắp nơi trên thế giới bao gồm các trung tâm thương mại, khách sạn và sân golf.

Trump Organization là một công ty đầu tư bất động sản nhưng nó cũng sở hữu một số thương hiệu ngoài ngành khác, bao gồm cả lĩnh vực sách, ví dụ như: “The Art of the Deal” hay “Trump Natural Spring Water.”

Trump từng nói rằng, sau khi làm tổng thống, ông sẽ tách ra khỏi công ty và trao quyền kiểm soát lại cho thế hệ sau. Ba con lớn của ông là Donald Jr., Ivanka và Eric hiện đều đang giữ chức Phó chủ tịch điều hành của Trump Organization.

“Nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ không quan tâm gì đến công ty riêng của mình nữa. Nó chỉ như hạt đậu thôi”, Trump tuyên bố tại một cuộc tranh luận trên Fox Business hồi tháng 1/2016.

Sự nghiệp kinh doanh khổng lồ khiến ông Trump mất nhiều thời gian bàn giao. Ảnh: Internet

“Tôi muốn làm cho nước Mỹ giàu có trở lại, vĩ đại trở lại. Tôi có Ivanka, Eric và Don đang ngồi ở đây. Tôi sẽ không tham gia bởi vì tôi sẽ không quan tâm bất cứ điều gì ngoài đất nước của chúng ta”, ông nói.

Theo NPR, hầu hết các đời Tổng thống Mỹ đều giao các khoản đầu tư của mình cho một tổ chức nhận ủy thác độc lập để tránh xung đột lợi ích trong suốt thời gian tại vị.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại thời gian qua thì có thể nói, ông Donald Trump khó rạch ròi giữa chuyện kinh doanh và làm chính trị được. Dù Trump nói ông cảm thấy hạnh phúc khi bước xuống vị trí điều hành tại Trump Organization để dấn thân vào chính trị thì trong suốt chiến dịch tranh cử, ông luôn tận dụng mọi cơ hội để quảng bá cho thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, dường như ông Trump còn rất nhiều công việc tồn đọng với cơ ngơi kinh doanh của mình, không thể giải quyết trước ngày nhậm chức 20/1 tới như:

Đầu tư nước ngoài: Ông Trump mới đây hủy bỏ các kế hoạch kinh doanh tại Azerbaijan, Brazil, Gruzia, Ấn Độ và Argentina, cũng như giải thể những công ty "vỏ bọc" liên quan đến hoạt động thương mại tại Arab Saudi.

Kinh doanh trong nước: Trong danh mục kinh doanh của Trump tại Mỹ, tổ hợp khách sạn tại tòa nhà bưu điện cũ ở Washington D.C, mới khai trương chỉ vài ngày trước khi bầu cử, là hoạt động đầu tư tiềm ẩn nhiều nguy cơ tạo ra xung đột lợi ích nhất mà ông phải đối mặt trong thời gian tới.

Sự nghiệp kinh doanh của Donald Trump sẽ do các con tiếp quản. Ảnh: Internet

Sản xuất chương trình truyền hình: Mặc dù tuyên bố sẽ không dành thời gian cho chương trình truyền hình thực tế "Celebrity Apprentice" nữa, ông Trump vẫn được coi như nhà sản xuất của chương trình này.

Quỹ từ thiện: Tháng 12/2016, ông Trump tuyên bố sẽ dừng hoạt động của quỹ Donald J. Trump để tránh xung đột lợi ích. Tuy nhiên, văn phòng Tổng công tố New York cho biết quỹ này chưa thể giải thể cho đến khi chính phủ hoàn tất cuộc điều tra về quỹ.

Các thành viên gia đình: Dư luận Mỹ cũng đang chờ đợi xem con gái Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner, người dự kiến sẽ trở thành cố vấn cao cấp của ông Trump, sẽ tách khỏi hoạt động kinh doanh như thế nào.

Các vụ kiện: Ông Trump cũng đang đối mặt với một số vụ kiện chưa được giải quyết dứt điểm, như vụ ông kiện đầu bếp nổi tiếng Jose Andres do đơn phương phá vỡ hợp đồng làm việc cho khách sạn mới khai trương.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.