Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:01
RSS

Lần đầu họp báo, Tổng thống đắc cử Donald Trump và phóng viên cãi nhau "tay đôi"

Thứ năm, 12/01/2017, 11:46 (GMT+7)

Phóng viên CNN liên tục lặp lại câu hỏi đầy thách thức trong khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ nói "không" và gọi CNN là "tin tức giả mạo", "tổ chức tồi tệ"...

Buổi họp báo đầu tiên sau khi đắc cử của ông Donald Trump kéo dài khoảng một tiếng vào trưa 11/1 giờ miền Đông Mỹ (tức tối 11/1 giờ Hà Nội) tại tháp Trump ở New York. Lần cuối cùng ông tổ chức họp báo chính thức là vào tháng 7 năm ngoái.

Nổi bật trong cuộc họp báo tối qua là việc Tổng thống đắc cử Mỹ Trump cự tuyệt mọi câu hỏi của phóng viên đài CNN về việc quan chức tình báo Mỹ tuyên bố nắm trong tay tài liệu về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nhiều thông tin bất lợi khác cho ông Trump.

Trong sự kiện, ông Trump ban đầu nói rằng ông tin Nga đứng sau cuộc tấn công mạng có mục đích gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ - kết luận trước đó được tình báo Mỹ đưa ra - nhưng sau đó lại làm cho quan điểm của mình kém rõ ràng hơn. 

Ông Donald Trump trong cuộc họp báo tối qua theo giờ Hà Nội Ảnh: Twitter

"Tôi nghĩ đó là Nga, nhưng chúng ta cũng bị tấn công bởi các nước khác", ông Trump nói. Ông cho rằng vụ tấn công mạng cũng có thể do bên khác thực hiện và chuyển sự chú ý đến những cuộc tấn công từ Trung Quốc và các nước khác. Ông tuyên bố sẽ cho lập một báo cáo về tấn công mạng bởi các chính phủ nước ngoài trong 90 ngày đầu nhiệm kỳ.

Ông Trump nói thêm rằng Nga sẽ không tấn công mạng Mỹ khi ông Trump làm tổng thống. Tuy nhiên, tổng thống đắc cử để ngỏ triển vọng quan hệ Nga - Mỹ, nói rằng ông hy vọng sẽ hòa hợp với Putin nhưng ông cũng có thể còn cứng rắn với Nga hơn Hillary Clinton.

Trump chỉ trích việc các cơ quan tình báo tiết lộ thông tin tình báo ra là bên ngoài là "không thể chấp nhận", trong khi các hãng truyền thông bị Trump gọi là "rác rưởi" và sản xuất "tin tức giả". Trump cũng leo thang chỉ trích giới tình báo là hành xử như thời "phát xít Đức". 

Giây phút căng thẳng giữa ông trump và phóng viên. Nguồn: BBC News

Bị nêu đích danh trong cuộc họp báo của Trump có CNN và Buzzfeed. Tình huống trở nên kịch tính khi Jim Acosta - phóng viên CNN chuyên trách Nhà Trắng - liên tục chất vấn Trump. Acosta đã hỏi "vì ông tấn công tổ chức của chúng tôi, tôi có thể hỏi ông một câu không?" trong khi Trump liên tục bác đề nghị này.

Phóng viên CNN liên tục lặp lại yêu cầu trong khi Trump chỉ nói "không" và gọi CNN là "tin tức giả mạo", "tổ chức tồi tệ"...

"Đừng thô lỗ. Tôi sẽ không cho anh hỏi. Tôi không cho anh hỏi câu nào cả. Các anh là hãng tin giả", tổng thống tân cử lớn tiếng từ chối, nhấn mạnh từng chữ khi nói câu "đừng thô lỗ".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.