Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:16
RSS

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa đã được đưa sang Singapore mổ úng thủy não

Thứ năm, 12/01/2017, 11:27 (GMT+7)

"Hiện tại, cháu Phạm Đức Lộc đã sang đến Singapore và bé đang được các bác sĩ cho vào phòng mổ gấp", chị Nga chia sẻ.

Như Đời Sống Plus thông tin, trong loạt bài viết “Cộng đồng mạng sôi sục trước cảnh "nằm chờ chết" của cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa”; “Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa: "Tôi thăm bé không được vào, ca sĩ đến quyên góp lại được", phản ánh về tình trạng cháu Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa mắc phải căn bệnh não úng thủy, dù trải qua 2 lần phẫu thuật ở Việt Nam nhưng bệnh tình của cháu vẫn không khả quan.

Sau đó, nhà chùa Vạn Đức (nơi cưu mang cháu Lộc) đã nhận được thông tin của một phật tử Singapore, nói rằng đã tìm được bệnh viện điều trị cho cháu bé.

bé phạm đức lộc 1

Bé Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cồng chùa đã sang Singapore chữa bệnh. Ảnh. Facebook

Sau đó nhà chùa Vạn Đức đã cố gắng làm mọi thủ tục xuất nhập cảnh để lo liệu cho cháu Lộc sang Singapore chữa trị.

Sáng ngày (12/1), thông tin mới nhất từ chị Nga (phật tử đã liên hệ với nhà chùa cho cháu Lộc sang Singapore chữa bệnh) cho biết: “Hiện tại, cháu Phạm Đức Lộc đã sang đến Singapore và đang được các bác sĩ cho vào phòng mổ gấp. Tôi cùng sư thầy đang làm giấy tờ thủ tục cho bé Lộc. Bởi khi bé xuất viện ở bệnh viện Việt Nam chỉ có giấy xuất viện nên giờ Lộc phải làm xét nghiệm lại từ đầu”.

bé phạm đức lộc 2

Cháu bé bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức đang ở bệnh viện tại Singgpore. Ảnh.H.N

Cũng theo chị Nga, bác sĩ Singapore cho biết ca mổ của bé Lộc có thể xảy ra rủi ro nhưng phần trăm là rất ít.

bé phạm đức lộc 3

Các bác sĩ tại bệnh viện bên Singapore đang tiến hành thăm khám cho bé Lộc

Trước đó, cháu Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre) được các sư thầy cưu mang. Không may mắn bé lại mắc phải căn bênh não úng thủy, dù được nhà chùa đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị nhưng tình trạng sức khỏe của cháu Lộc không mấy khả quan.

bé phạm đức lộc 4

Theo chị Nga, các bác sĩ bên Singapore chia sẻ ca mổ của bé Lộc có thể xảy ra rủi ro nhưng phần trăm là rất ít

Sau đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trả bé Lộc về vì căn bệnh khó chữa. Câu chuyện của Lộc một lần nữa làm ''nóng'' trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm hơn, bởi bé còn quá nhỏ lại phải chịu đựng với căn bệnh quái ác hành hạ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus