Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:09
RSS

Cộng đồng mạng sôi sục trước cảnh "nằm chờ chết" của cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa

Thứ hai, 09/01/2017, 12:48 (GMT+7)

Bé trai Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre) đang mắc phải căn bệnh não úng thủy rất nặng. “Chiều tôi vào thăm con thì thấy con không cử động tay, 2 chân chỉ đạp ngọ nguậy", chị Phương nói.

bé phạm đức lộc 1

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức đẹp như tranh nhưng lại mắc phải căn bệnh não úng thủy hiểm nghèo. Ảnh. Facebook

Bị bỏ rơi ở cổng chùa ngày mưa rét

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng đã cùng nhau chia sẻ thông tin về hoàn cảnh của bé trai có tên Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre).

Đó là câu chuyện về bé Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa khi mới được 10 ngày tuổi. Lúc sư thầy trong chùa phát hiện ra Lộc thì người bé đã tím tái, bởi hôm đó trời lạnh và mưa to dẫn đến bé bị viêm phổi nặng.

bé phạm đức lộc 2

Bé trai Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức được các sư thầy cưu mang nhưng lại mắc phải căn bệnh não úng thủy. Ảnh. Facebook.

Sau đó, bé Lộc được các sư thầy cưu mang, bé dần khỏe lại nhưng căn bệnh viêm phổi vẫn luôn hành hạ.

Đến khi một đoàn bác sĩ trên Sài Gòn xuống thăm khám mới phát hiện đầu bé Lộc to bất thường nên đã khuyên các sư thầy đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám.

Trước sự việc trên, nhà chùa Vạn Đức đã đưa bé Lộc lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và được bác sĩ chẩn đoán bé bị não úng thủy. Do kinh phí nhà chùa hạn hẹp nên sư thầy đã lên mạng xã hội kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ bé.

Sau khi câu chuyện của bé Lộc kèm hình ảnh được đăng tải, rất nhiều những mạnh thường quân đã gửi tiền, đến tận nơi thăm hỏi, giúp đỡ bé. Ngay cả những người trên mạng xã hội, hay những người bên Mỹ bên Nga… dù chưa gặp bé lần nào cũng đã quyên góp mong sao bé sớm qua khỏi.

Là người biết thông tin bé Lộc qua mạng xã hội rồi kêu gọi quyên góp, chị Thái Hiền (ở Ninh Thuận) cho biết: “Tôi kêu gọi được gần 150.000.000 đồng, sau đó tôi chuyển khoản vào STK mái ấm tình thương của chùa Vạn Đức. Còn những người đến thăm Lộc họ đưa trực tiếp rất nhiều, người mấy chục triệu, người mấy triệu, đông lắm!. Chúng tôi không mong gì hơn chỉ mong sức khỏe Lộc chóng bình phục”.

bé phạm đức lộc 3

Khi biết tin bé Lộc bị bệnh chị Hiền cùng rất nhiều mạnh thường quân đã đến bệnh viện thăm hỏi và giúp đỡ cháu. Ảnh. Facebook

Tưởng như Lộc đã khỏe, nhưng sau ca phẫu thuật lần 1 về được hơn tháng, bé lại bị nhiễm trùng, phải nhập viện tiếp tục ca mổ lần 2.

Dù dược các bác sĩ tận tình cứu chữa qua hai lần phẫu thuật, bé Lộc vẫn chưa qua khỏi. Để bé có thể vui chơi như bao đứa trẻ khác, phải tiến hành ca mồ lần 3 và phải chọc tủy để xét nghiệm tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho bé.

bé phạm đức lộc 4

Nhiều mạnh thường quân đến tận bệnh viện thăm hỏi, giúp đỡ cháu bé. Ảnh.Facebook

Tuy nhiên, qua hai lần chọc tủy đều thất bại, kháng thể của bé Lộc bị nhiễm trùng nặng, não chỉ còn khoảng 20%, 80% còn lại là nước. Bởi vậy, các bác sĩ Nhi Đồng 2 đã quyết định ngưng tất cả các liều thuốc dành cho Lộc  và cho bé xuất viện về với chùa.

bé phạm đức lộc 5

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng sức đề kháng của bé Lộc quá yếu

Khi biết được sự việc trên, câu chuyện về bé Lộc được chia sẻ trên cộng đồng mạng đã khiến nhiều người xót thương, mọi người đều ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé.

Trong đó, không ít các bà mẹ trực tiếp xuống thăm bé đã mất ăn, mất ngủ khi nghe thông tin này.

Clip bé Lộc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bé bị mắc bệnh não úng thủy khó khả năng phục hồi

Chị Phương (ở TP HCM vào thăm bé Lộc chiều 8/1) cho biết: “Chiều tôi vào thăm con thì thấy con không cử động tay, 2 chân chỉ đạp ngọ nguậy. Bên con không có máy thở nào. Tôi có hỏi sư thầy thì được biết con không ăn được chỉ uống sữa mà uống thì ít ọc ra thì nhiều”.

bé phạm đức lộc 5

Hiện tại bé đã được rút ống thở và ngưng truyền thuốc. Ảnh. C.P

Trước sự việc trên, sáng sớm ngày (9/1), nhiều người đã xuống bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của bé.

Chị Phạm Hoàng Yến (ở quận 11 người đang ở bênh viện nơi bé Lộc điều trị) cho biết: “Hôm nay tôi xuống thăm Lộc, bé vẫn đang nằm trên giường bệnh, vẫn sốt nhưng đỡ hơn hôm qua và không được tiêm thuốc. Tôi có hỏi mọi người ở đó thì họ nói bé vẫn thở bình thường, không sao cả. Còn không bơm thuốc vào cho bé vì cơ thể bé quá yếu không kháng thể với thuốc được. Phía nhà chùa nói muốn đưa con sang nước ngoài chữa trị nhưng phải để sức khỏe cháu ổn hơn”.

bé phạm đức lộc 6

Nhiều mạnh thường quân lo ngại cho sức khỏe bé Lộc, ngày 9/1 đã trực tiếp xuống bệnh viện thăm cháu Ảnh. Hoàng Yến

Trước sự việc trên, Đời Sống Plus đã liên hệ sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tìm hiểu bệnh tình cũng như sức khỏe của bé Lộc.

Trao đổi với Đời Sống Plus, bác sĩ Đặng Xuân Vinh (bác sĩ chuyên khoa 2, Khoa ngoại thần kinh- Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết: Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bé Lộc đã tốt hơn, bệnh viện điều trị bằng thuốc kháng sinh cho bé đã đủ, lâm sàng tốt, xét nghiệm bilan nhiễm trùng về mức bình thường.

Còn về khả năng phục hồi của bé Lộc nếu tiếp tục điều trị bác sĩ Vinh cho hay: “Bệnh tình của bé Lộc không có tiến triển hồi phục dù điều trị như thế nào thì tình trạng thần kinh và vận động của bé không thay đổi”.

bé phạm đức lộc 7

Hiện tại bé Lộc ăn ít và hay bị nôn ra

Ngoài ra, bác sĩ Vinh cũng khẳng định: “Nếu người nhà cần thủ tục gì về chuyên môn, bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho bé”.

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Quỳnh An - Đại Dương
Theo Đời sống Plus