Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:04
RSS

Yunho hét to tên Jonghyun trong concert vì không đến lễ tang đàn em

Thứ sáu, 22/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Trong concert tại Nhật Bản, Yunho (DBSK) đã hét to tên Jonghyun trong phần biểu diễn trên sân khấu Somebody to love.

Những ngày qua, thông tin nam ca sĩ Jonghyun tự tử đã khiến cả showbiz Hàn Quốc vô cùng sốc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đau đớn của thành viên nhóm SHINee được cho là do bệnh trầm cảm.

Trong khi các nghệ sĩ của SM Entertainment (công ty chủ quản của Jonghyun) như EXO, SNSD đều đến tham dự lễ tang nam ca sĩ 27 tuổi, thì nhóm nhạc đàn anh DBSK lại không thể đến được do phải tổ chức đêm concert thứ hai TVXQ LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~ in TOKYO.

Yunho hét to tên Jonghyun trong concert

Dù biết tin hậu bối đã tự tử vì trầm cảm, nhưng hai thành viên của nhóm DBSK vẫn phải tiếp tục thực hiện concert tại Nhật như kế hoạch để giữ lời hứa với người hâm mộ.

Có lẽ cũng chính vì sự tiếc nuối này nên trên sân khấu Yunho đã quỳ xuống khóc và hét thật to tên Jonghyun khi hát ca khúc Somebody to love. Hành động của Yunho thể hiện sự đau đớn khi mất một người em mà mình rất yêu mến.

Yunho hét to tên Jonghyun trong concert 1

Trong cả 2 ngày diễn ra concert, DBSK đều gửi những lời nhắn nhủ bằng tiếng Nhật và Hàn về Jonghyun.

Yunho hét to tên Jonghyun trong concert 2

"Jonghyun như em trai của chúng tôi, một ca sĩ, một người viết nhạc tài giỏi, người thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu. Cậu ấy đã rời bỏ chúng tôi mà đi.

Trái tim chúng tôi thật sự rất đau, chúng tôi sẽ không bao giờ quên Jonghyun. Xin mọi người cũng hãy luôn nhớ về âm nhạc của em ấy.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành buổi biểu diễn này. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cổ vũ cho chúng tôi".

Ẩn Long (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN