Thứ năm, 28/03/2024 | 23:12
RSS

Xuân Trường sợ kim tiêm trong ngày đầu trở thành cầu thủ Gangwon FC

Thứ ba, 10/01/2017, 14:37 (GMT+7)

Sau khi CLB Gangwon FC tổ chức ra mắt Xuân Trường, hôm nay 10/1, tiền vệ Việt Nam được phía Hàn Quốc đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, theo đúng quy trình, các cầu thủ sang chơi bóng tại Hàn Quốc phải được kiểm tra sức khỏe kỹ càng trước khi chính thức ký hợp đồng và xuất hiện ở lễ ra mắt CLB mới. 

Tuy nhiên, vì nóng lòng muốn giới thiệu Xuân Trường, CLB Gangwon FC đã tổ chức ra mắt tiền vệ Việt Nam hôm qua (9/1), trước khi tiến hành kiểm tra sức khỏe. 

Việc kiểm tra y tế đối với các cầu thủ phải khắt khe hơn bình thường, do họ luôn vận động vượt quá giới hạn bản thân, tiềm ẩn các nguy cơ về bệnh tim mạch, chấn thương.

Xuân Trường được lấy máu kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Super IAM Studio

Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Sáng nay (10/1), các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra y tế với Xuân Trường. Sau đó, Trường đến thăm trung tâm đào tạo trẻ của HLV Kim  Hee Tae, chụp hình với đội U18 KHT và HLV Kim Tae Min. Đây cũng chính là nơi U17 Học viện HAGL Arsenal-JMG sang tập huấn sau Tết Nguyên đán". 

Bên cạnh đó, sau lễ ra mắt ngày hôm qua, báo Hàn đã đua nhau viết về Xuân Trường. Người đưa tin dẫn nguồn Naver Sport viết về thương vụ Xuân Trường chuyển tới Gangwon FC.

Họ bắt đầu bằng việc “điểm danh” các khách mời quan trọng và mô tả “Những ánh đèn flash máy ảnh được nháy liên hồi”.

Xuân Trường rạng rỡ trong buổi họp báo ra mắt Gangwon FC. Ảnh: FA Photos

Tác giả sau đó nhận định: “K.League là giải đấu khốc liệt và hấp dẫn. Nhiều năm qua, các ngoại binh châu Á từ Nhật Bản Uzbekistan, Trung Quốc … ồ ạt đổ về đây. Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có mặt tại sân chơi này".

Ở trang Sportal Korea, họ không viết nhiều về điểm nổi bật của Xuân Trường mà chủ yếu nhắc tới lợi ích của việc hợp tác, phát triển; đồng thời trích dẫn lời nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc - Phạm Hữu Chí: “Người dân Việt Nam rất quan tâm tới bóng đá. Môn thể thao này sẽ là công cụ tuyệt vời giúp phát triển tình hữu nghị đôi bên.

Lương Xuân Trường chính thức ra mắt Gangwon FC. Nguồn: Super IAM Studio

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus