Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:54
RSS

Xót thương hoàn cảnh 5 chú tiểu 'ẵm' giải 100 triệu ở Thách thức danh hài

Thứ sáu, 07/12/2018, 14:22 (GMT+7)

Cả 5 chú tiểu ẵm 100 triệu đồng trong Thách thức danh hài đều bị bỏ rơi phải sống nhờ vào sự cưu mang của các sư thầy ở một Tịnh thất nhỏ Long An.

Rớt nước mắt với hoàn cảnh  5 chú tiểu 'ẵm' giải 100 triệu ở Thách thức danh hài
Rớt nước mắt với hoàn cảnh  5 chú tiểu 'ẵm' giải 100 triệu ở Thách thức danh hài

Trong tập 8 “Thách thức danh hài” vừa lên sóng tối 5/12, 5 chú tiểu chỉ từ 3 – 4 tuổi đã xuất sắc chinh phục trường giang Trấn Thành và giành giải thưởng 100 triệu đồng.

Không chỉ khiến khán giả vỡ oà vì quá đáng yêu trên sân khấu, nhiều người cũng rất xúc động khi biết 5 cậu bé này đều là trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, phải sống nhờ vào sự cưu mang của các sư thầy ở Tịnh thất Bồng Lai (191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

5 chú tiểu của nhóm Bồng Lai là Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm tuổi đời chỉ vừa 3 đến 4 tuổi đều có hoàn cảnh khá đáng thương khi các bé bị chính những người dứt ruột sinh ra… để bỏ rơi. Đứa thì được ba mẹ đem tận chùa gửi sư thầy, đứa thì bệnh viện cho rồi các sư thầy đem về nuôi dưỡng.

Theo chia sẻ của các sư thầy, Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm là 5 mảnh đời có 5 hoàn cảnh rất khác nhau.

“Đứa thì được bố mẹ đem đến tận chùa gửi sư thầy, đứa thì được bệnh viện cho vì bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra,... Dù các bé không được bố mẹ của chúng công nhận, nhưng với chúng tôi, đó không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của các em”, sư thầy kể lại.

Được biết, trong thời gian được nuôi dưỡng, dạy dỗ tại Tịnh thất, ngoài việc được chỉ bảo những điều hay, lẽ phải trong cách sống, 5 đứa trẻ này còn được các sư thầy dạy hát, múa, thậm chí diễn kịch. Đây cũng là “hành trang” giúp các chú tiểu trở nên tự tin và toả sáng khi tham gia “Thách thức danh hài”.

Rớt nước mắt với hoàn cảnh  5 chú tiểu 'ẵm' giải 100 triệu ở Thách thức danh hài
 5 chú tiểu đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi

“Tuy chúng tôi thiếu thốn về vật chất, không có nhiều điều kiện, tiện nghi, nhưng tất cả những gì mà ngoài đời người ta biết hết thì chúng tôi vẫn ưu tiên dạy dỗ cho các bé”, các sư thầy, sư cô tại Tịnh xá chia sẻ.

 Trước khi đến với chương trình, những cậu bé ở độ tuổi 3 và 4 đã được chuẩn bị tới 30 tiết mục.

Tuy nhiên, chỉ với vài tiết mục đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, nhóm chú tiểu mồ côi đã xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất chương trình mà không hề hay biết.

Không những thế, 5 bé còn làm nên điều kỳ diệu khi vào ngày 23/11 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Xác lập kỷ lục “Nhóm hài nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt giải thưởng cao nhất tại Thách thức danh hài”.

Ngoài giải thưởng 100 triệu, các bé còn giành được vé bước vào đêm Gala để chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình. Với những gì đã thể hiện, nhóm Bồng Lai được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho giải thưởng cao nhất của đêm Gala “Thách thức danh hài” mùa thứ 5 tới đây.


Xem thêm: 5 chú tiểu ẵm 100 triệu tại Thách thức danh hài

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN