Thứ năm, 25/04/2024 | 21:58
RSS

Xóa bay ‘ác mộng’ mắt nhỏ, mắt híp với mẹo trang điểm siêu chuẩn

Thứ tư, 14/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách kẻ mắt híp siêu chuẩn, siêu dễ, siêu đẹp sau sẽ giúp những cô nàng mắt một mí, mắt nhỏ, mắt híp,… sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn đầy ấn tượng.

Trong các bước làm đẹp trên khuôn mặt, trang điểm cho mắt luôn là khâu quan trọng nhất, đặc biệt là với những bạn gái có đôi mắt nhỏ, chưa được đẹp. Chỉ cần cách vẽ mắt khác một chút là đường nét khuôn mặt đã lập tức thay đổi: dịu dàng, mong manh, sắc sảo, cá tính hoặc quyến rũ. Dưới đây là một số lưu ý với cách kẻ mắt híp để bạn gái mắt nhỏ tự tin tỏa sáng.

Cách kẻ mắt híp giúp ‘thổi hồn’ cho đôi mắt, khiến bạn gái tự tin và xinh đẹ

Cách kẻ mắt híp giúp ‘thổi hồn’ cho đôi mắt, khiến bạn gái tự tin và xinh đẹp hơn

‘Thổi hồn’ cho mắt híp

Nhược điểm của mắt híp, mắt nhỏ, mắt sụp mí,… là đôi mắt không to tròn, trông lờ đờ và kém sức sống. Đôi mắt híp đôi khi khiến chủ nhân thiếu tự tin bởi bị coi là gian, mất cảm tình. Với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay rất nhiều người tìm đến phương pháp phẫu thuật, bấm mí để có đôi mắt to đẹp như ý.

Tuy nhiên, nếu không muốn phải đụng dao kéo thì vẫn có cách để khắc phục đôi mắt híp. Bạn gái có thể sử dụng mí giả, chọn tông phấn mắt màu trầm để đôi mắt có chiều sâu hơn và học cách kẻ mắt híp đơn giản mà cá tính.

Trang điểm cho mắt híp

So với mắt một mí, cách trang điểm cho mắt híp và mắt sụp mí có cầu kỳ và khó hơn đôi chút. Tuy nhiên, bạn gái mắt híp vẫn tự thực hiện được ở nhà chỉ với vài dụng cụ trang điểm đơn giản như phấn mắt, mascara, chì kẻ mắt,…

Đầu tiên, tạo lớp nền cho khuôn mặt nói chung và vùng mắt nói riêng với kem nền, kem che khuyết điểm. Sau khi tạo lớp trang điểm nền, bạn gái tự chọn cho mình tông phấn nền yêu thích.

Cách kẻ mắt híp chú trọng đến khâu chọn phấn nền và vẽ mi

Cách kẻ mắt híp chú trọng đến khâu chọn phấn nền và vẽ mi

Lưu ý đối với mắt híp, nên chọn phấn mắt màu tối để đôi mắt nổi bật và có chiều sâu hơn. Tạo điểm nhấn ở đuôi mắt với một chút phấn mắt màu sáng như tím nhạt, cam nhẹ.

Tiếp đó, vẽ sát mi mắt một đường thật mảnh (eyeliner) và kéo xếch lên trên một chút. Đường kẻ này không chỉ giúp đôi mắt sắc sảo, quyến rũ hơn mà còn tạo cảm giác mắt to hơn thực tế.

Để hoàn thiện cách kẻ mắt híp, không thể bỏ qua mascara. Chuốt mascara theo đường zíc zắc giúp mắt to đẹp, có ánh nhìn long lanh. Lưu ý không để mascara bị vón cục hoặc chuốt quá nhiều mascara, khiến đôi mắt bị nhỏ và nặng nề.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus