Thứ năm, 25/04/2024 | 12:59
RSS

Xổ số kiến thiết và Vietlott tổ chức quay số mở thưởng trở lại khi nào?

Thứ năm, 16/04/2020, 13:35 (GMT+7)

Ngày 15/4/2020, Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã có thông báo về việc phát hành và tổ chức quay số mở thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán.

Vietlott phát hành và tổ chức quay số mở thưởng trở lại khi nào?

Theo văn bản thông báo số 208/TB-Vietlott cho biết, đến 18h ngày 15/4/2020, khi đã sắp hết thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn theo Chỉ thị số 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 nhưng việc phát hành lại xổ số tự chọn của Vietlott vẫn chưa có quyết định cuối cùng từ Chính phủ. 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo chính thức từ Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sẽ cập nhập liên tục thông báo về công tác phát hành vé xổ số tự chọn và lịch tổ chức quay số mở thưởng trên Trang thông tin điện tử chính thức của Vietlott tại địa chỉ: http://www.vietlott.vn và Fanpage chính thức của Vietlott tại địa chỉ: http://www.facebook.com/vietlott.vn.

Vietlott phát hành và tổ chức quay số mở thưởng trở lại khi nào?

Vietlott vẫn tiếp tục thực hiện công tác trả thưởng và hủy vé số tự chọn theo văn bản số 177/TB-Vietlott trước đó. 

Trước đó, theo văn bản số 177/TB-Vietlott, Công ty xổ số điện toán thông báo từ hôm nay 16/4 sẽ mở thưởng trở lại lần lượt từng mã xổ số theo vòng quay ngày tương đương trước đó, cụ thể hôm nay 16/4 là Power 6/55 và Max 4D, kỳ quay số mở thưởng 524 và 416, điều chỉnh của kỳ quay thường kỳ 2/4/2020. Tuy nhiên, cuối chiều hôm qua 15/4, Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở một số địa phương có nguy cơ cao, trong đó có Hà Nội và TP.HCM, chính vì vậy, thời gian mở thưởng trở lại của Vietlott cũng như các công ty xổ số kiến thiết chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh.

Chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất tới quý bạn đọc về lịch quay lại chính thức của xổ số vietlott

Xổ số kiển thiết: Hà Nội, TP.HCM có tiếp tục dừng phát hành?

Đối với xổ số kiến thiết, theo nguồn tin của Thanh Niên, hiện Bộ Tài chính đang chuẩn bị dự thảo tham mưu cho Chính phủ. Theo đó, việc phát hành trở lại sẽ phụ thuộc vào quyết định của từng địa phương.

Xổ số kiển thiết: Hà Nội, TP.HCM tiếp tục dừng phát hành?

“Thủ tướng đã quyết định chia làm 3 nhóm, gồm 12 tỉnh nguy cơ cao, 15 có nguy cơ, còn lại là nguy cơ thấp. Như vậy, việc phát hành xổ số trở lại nhiều khả năng sẽ chia theo các nhóm này”, nguồn tin từ Bộ Tài chính nói, và cho rằng Hà Nội, TP.HCM cùng 10 tỉnh, thành trong nhóm nguy cơ cao tiếp tục cách ly đến 22.4 hoặc 30.4. Do đó, nhiều khả năng sẽ vẫn tạm dừng phát hành xổ số.

“Tuy nhiên, như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, việc này sẽ giao cho các địa phương quyết định vì họ nắm địa bàn, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Rủi ro đến đâu, mức độ như thế nào, an sinh xã hội cho người bán vé số ra sao… chỉ có địa phương nắm được cụ thể. Do đó, để địa phương quyết sẽ phù hợp hơn”, nguồn tin từ Bộ Tài chính sáng 16.4 cho biết thêm. 

Trước đó, chiều 15.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 16 và đưa ra các quyết sách mới. Tại cuộc họp, Thủ tướng quyết định phân loại các tỉnh, thành thành 3 nhóm: 

Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Thủ tướng nêu rõ, 10 tỉnh, thành phố và 2 đô thị trung tâm nói trên sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22.4 hoặc 30.4, tùy tình hình cụ thể về lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 

Nhóm nguy cơ gồm 15 địa phương: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22.4. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày 22.4 tùy vào tình hình dịch bệnh.

Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

 

Mango (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN