Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:09
RSS

Xem nhẹ U23 Việt Nam, hậu vệ Malaysia chỉ sợ U23 Hàn Quốc

Thứ năm, 02/06/2022, 14:35 (GMT+7)

Phát biểu trên tờ Arena Metro, hậu vệ Ahmad Zikri của U23 Malaysia nhận định U23 Hàn Quốc là đối thủ khó chịu nhất ở bảng đấu.

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng C của  vòng chung kết U23 châu Á vào ngày 02/6, U23 Malaysia đã sớm phải đụng độ với ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Cặp trận còn lại, U23 Việt Nam sẽ gặp lại bại tướng ở SEA Games 31 là U23 Thái Lan.

Phát biểu trên tờ Arena Metro, hậu vệ Ahmad Zikri của U23 Malaysia nhận định U23 Hàn Quốc là đối thủ khó chịu nhất ở bảng đấu này: "U23 Hàn Quốc sở hữu các ngôi sao hàng đầu của giải đấu. Họ có những cầu thủ sống và thi đấu ở nước ngoài lâu năm trong đội hình.

Chúng tôi biết U23 Hàn Quốc đến đây với vị thế là nhà đương kim vô địch. Họ thực sự rất đáng gờm. Chúng tôi sẽ phải chống lại mối đe dọa từ những ngôi sao của họ. Các cầu thủ sẽ cần tuân theo chiến thuật của HLV Brad Maloney và xem điều đó có thể đưa chúng tôi đến đâu". 

Hậu vệ Malaysia chỉ sợ U23 Hàn Quốc
Malaysia đánh giá cao U23 Hàn Quốc. Ảnh. Nhân Dân

U23 Hàn Quốc mang đến VCK U23 châu Á 2022 lực lượng gần như mạnh nhất của mình với không ít cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG Hàn Quốc. Đáng chú ý nhất trong số đó là Lee Kang-in, tiền vệ đang chơi bóng ở La Liga và thường xuyên góp mặt trong danh sách triệu tập của ĐT Hàn Quốc.

Liên quan tới U23 Việt Nam. Sau khi đặt chân đến nước chủ nhà Uzbekistan, đoàn quân áo đỏ đã tích cực tích cực tập luyện, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào đấu trường châu lục. Dẫu vậy, Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội sẽ không thể có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho màn tái đấu U23 Thái Lan.

Theo đó, U23 Việt Nam đã không được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho phép có buổi tập làm quen sân đấu chính tại SVĐ Bunyodkor nhằm bảo vệ mặt cỏ. Trước buổi tập chiều ngày 31/5, thầy trò HLV Gong Oh Kyun chỉ có thể ghé thăm SVĐ Bunyodkor để các cầu thủ phần nào có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu.

SVĐ Bunyodkor (còn gọi là Milliy) tại thành phố Tashkent, có sức chứa 34.000 chỗ ngồi với cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Đây là một trong hai sân vận động lớn nhất Uzbekistan và là niềm tự hào của người dân quốc gia Trung Á này. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 22h00 tối ngày 2/6.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại