Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:49
RSS

Xe bồn chở xăng chạy với tốc độ 96km/giờ trước khi gặp tai nạn kinh hoàng

Thứ năm, 22/11/2018, 16:36 (GMT+7)

Dữ liệu camera cho thấy, chiếc xe bồn đã chạy với tốc độ 96km/h vào ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc lật xe khiến 19 căn nhà cháy trụi.

Liên quan tới vụ xe bồn chở xăng lật, tông vào nhà dân và bốc cháy khiến 6 người thiệt mạng ở Bình Phước, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 4h33, xe bồn chở xăng trong vụ việc đã chạy với tốc độ 96km/giờ.

Theo Thông tư 91/2015 của Bộ giao thông Vận tải, tốc độ tối đa đối các xe di chuyển ở đường hai chiều có dải phân cách giữa trong khu vực đông dân cư chỉ là 60km/giờ. Đối với xe lưu thông ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa nói trên là từ 60km/giờ đến 90km/giờ tùy từng loại xe. Như vậy, xe bồn chở xăng đã vượt tốc độ quy định khi chạy ở đường hai chiều có dải phân cách giữa như nơi xảy ra vụ tai nạn.

Xe bồn chở xăng lật khiến 19 căn nhà cháy trụi là vì chạy quá tốc độ?
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ & Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 4h36 sáng 22/11, tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển xe bồn chở xăng mang BKS 93C-2689 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng Chơn Thành - Bình Long.

Khi đến đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, thì xảy ra va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do ông Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, người địa phương) cầm lái.

Vụ tai nạn làm xe bồn chở 14 khối xăng, dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật khiến xăng dầu tràn vào các nhà dân dọc tuyến quốc lộ 13, gây cháy 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp dùng để ở, trong đó có 2 căn bị cháy hoàn toàn.

Hậu quả vụ hỏa hoạn đã làm 6 người đã tử vong do bị chết cháy, tài xế xe bồn bị thương nặng hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN