Thứ năm, 28/03/2024 | 20:37
RSS

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 10 người thương vong ở Quảng Ninh

Thứ năm, 01/02/2018, 19:53 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 10 người thương vong tại Quảng Ninh sáng ngày 1/2.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 10 người thương vong ở Quảng NinhHiện trường vụ tai nạn thương tâm

Báo Công An Nhân Dân thông tin CSGT Công an TP Móng Cái đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên là do lái xe ô tô tải đi không đúng phần đường quy định.

Trước đó, vào khoảng 7h20’ cùng ngày tại tuyến tỉnh lộ 335 đoạn chạy qua địa phận phường Hải Hòa, TP. Móng Cái một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải mang BKS: 34C – 174.51 do ông Nguyễn Văn Mạnh điều khiển chạy theo hường từ TP. Móng Cái đi Trà Cổ và xe buýt mang BKS: 14B – 028.34 lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là bà Vương Thị Thông (74 tuổi, trú tại Tràng Vỹ, Trà Cổ) và ông Nguyễn Văn Mạnh (tài xế điều khiển xe tải). Ông Mạnh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện 5/6 người đã qua cơn nguy kịch, gồm: Phạm Văn Bình (18 tuổi) bị rách môi; Nguyễn Thị Song Thi (18 tuổi) bị xây xát tay và mắt trái; Nguyễn Thị Mộc (56 tuổi), vỡ xương bánh chè chân phải; Đoàn Thị Dung (29 tuổi) và Đoàn Hải Thành (60 tuổi) đều bị rách cằm và xây xát chân, tay. Còn 1 người là bà Trần Thị Thông (74 tuổi, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái) do bị thương nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN