Thứ ba, 21/07/2026 | 12:11
RSS

World Cup 2026: FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất

Thứ ba, 21/07/2026, 12:11 (GMT+7)

World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra hôm nay, khép lại một kỳ World Cup được đánh giá là thành công bậc nhất trong lịch sử giải đấu.

World Cup 2026: FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất

Trong khi thế giới bóng đá vẫn đang say sưa với ngày hội kéo dài hơn một tháng, bên chiến thắng lớn nhất có lẽ lại là FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã biến kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự thành một thành công thương mại chưa từng có. Doanh thu lập kỷ lục, các sân vận động chật kín khán giả, giá vé tăng mạnh cùng sự bùng nổ của các hợp đồng tài trợ và đối tác thương mại đã giúp FIFA thu về khoản lợi nhuận lớn nhất, ngay cả sau khi chi số tiền thưởng kỷ lục lên tới 655 triệu USD cho các đội tuyển tham dự.

Đối với FIFA, giải đấu lần này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với bóng đá. Cơ quan này được kỳ vọng sẽ khép lại chu kỳ thương mại bốn năm hiện tại với doanh thu xấp xỉ 15 tỷ USD, gần gấp đôi mức 7,6 tỷ USD thu được từ World Cup 2022 tại Qatar. Con số này vượt xa doanh thu của nhiều sự kiện thể thao lớn khác, trong đó Olympic Paris mang về hơn 5 tỷ USD, còn EURO 2024 của UEFA đạt khoảng 2,9 tỷ USD, qua đó tiếp tục khẳng định World Cup là tài sản thương mại giá trị nhất trong làng thể thao thế giới.

FIFA mới là bên chiến thắng lớn nhất tại World Cup 2026. Ảnh: The Daily Star.

Trước khi giải đấu khởi tranh, quyết định của FIFA mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội từng vấp phải rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, phần lớn những lo ngại đó đã không trở thành hiện thực khi thể thức mới mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn mà vẫn duy trì chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Thành công về mặt thương mại cũng vô cùng ấn tượng. Hơn 6,6 triệu khán giả đã đến sân theo dõi 104 trận đấu, với tỷ lệ lấp đầy các sân vận động đạt tới 99,7%. Chính sách giá vé linh hoạt (dynamic pricing) của FIFA từng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các hội cổ động viên, khi họ cho rằng World Cup ngày càng trở nên xa tầm với của người hâm mộ bình thường. Tuy vậy, nhu cầu mua vé chưa bao giờ suy giảm. Người hâm mộ vẫn chấp nhận trả mức giá cao kỷ lục, giúp FIFA tối đa hóa nguồn thu từ bán vé, bên cạnh doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ và các hoạt động thương mại.

FIFA cũng dành cho các đội tuyển tham dự quỹ tiền thưởng kỷ lục 655 triệu USD, cao hơn 50% so với World Cup 2022 tại Qatar. Đội vô địch nhận 50 triệu USD, trong khi á quân được thưởng 33 triệu USD. Dù vậy, khoản tiền thưởng tăng thêm này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của FIFA, cho thấy giá trị thương mại của World Cup đang tăng nhanh hơn nhiều so với phần lợi ích tài chính được chia cho các đội bóng.

Dĩ nhiên, giải đấu không hoàn toàn tránh khỏi những tranh cãi. Các vấn đề về hạn chế cấp thị thực đối với đội tuyển, quan chức và người hâm mộ; những cáo buộc về sự can thiệp chính trị; các chỉ trích liên quan đến quan hệ hợp tác giữa FIFA với các công ty cá cược; cùng những lo ngại về công tác quản trị đều trở thành tâm điểm chú ý.

Hôm Chủ nhật, Hội đồng châu Âu (Council of Europe) đã kêu gọi FIFA tăng cường bảo vệ tính liêm chính của bóng đá, cho rằng giải đấu đã làm dấy lên "hết câu hỏi này đến câu hỏi khác" liên quan đến ảnh hưởng chính trị, nạn phân biệt chủng tộc và các rủi ro xuất phát từ hoạt động cá cược.

Dẫu vậy, những tranh cãi ấy không đủ để làm lu mờ một kỳ World Cup mà xét trên tổng thể vẫn được xem là thành công cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Khi những màn ăn mừng dần khép lại, có một kết luận gần như không thể phủ nhận: trong khi một đội tuyển quốc gia giành được chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới, thì FIFA một lần nữa mới là bên chiến thắng lớn nhất. Điều đó tiếp tục chứng minh rằng World Cup không chỉ là đỉnh cao của môn thể thao vua, mà còn là cỗ máy thương mại quyền lực nhất của thể thao toàn cầu.

Quốc An (Theo The Daily Star)
Theo Dân Việt