Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:36
RSS

Vừa trao giải hơn 300 tỉ, doanh thu của Vietlott giảm 50%

Thứ năm, 31/05/2018, 11:17 (GMT+7)

Sức mua vé số Vietlott chững lại, doanh số giảm mạnh trong 5 kì quay số gần đây dù việc trao giải hơn 300 tỉ thu hút sự chú ý của dư luận.

Zing thông tin, từ mức hơn 20 tỷ mỗi kỳ quay, sau khi không còn quỹ giải thưởng hơn 300 tỷ đồng, doanh thu của Vietlott với loại hình Power 6/55 đã giảm 3-4 lần.

Trước kỳ quay 119, Power 6/55 là con gà đẻ trứng vàng của Vietlott khi liên tục mang về cho doanh nghiệp khoảng hơn 20 tỷ đồng doanh thu mỗi kỳ với quỹ giải thưởng Jackpot 1 lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ông Q. (Hà Nội) may mắn trúng giải cao nhất và đưa quỹ giải thưởng trở về mức 30-40 tỷ đồng, doanh thu của Vietlott từ loại hình Power 6/55 cũng giảm theo.

Doanh thu loại hình Power 6/55 trong 5 kỳ quay gần nhất chỉ dao động trong khoảng 5,6-6,1 tỷ đồng mỗi kỳ quay số mở thưởng.

Vừa trao giải hơn 300 tỉ, doanh thu của Vietlott giảm 50%
Trong 5 kỳ gần đây, kỳ quay có doanh thu cao nhất là ngày 22/5 với doanh thu hơn 6,1 tỷ đồng và thấp nhất là kỳ quay ngay sau đó, ngày 24/5 với doanh thu 5,6 tỷ đồng.

Ngày 29/5, tại TPHCM, các điểm bán vé số Vietlott vẫn thưa thớt khách hàng. Chị Linh - chủ điểm bán trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp - cho Người lao động hay sức mua trong tháng 5 giảm mạnh.

"Tháng trước khi giải Jackpot 1 hơn 300 tỉ đồng chưa có người trúng, tôi bán bình quân 7-10 triệu đồng/ngày. Các kỳ quay số trước, mỗi khách hàng thường mua từ 50.000 đống đến vài triệu đồng/lần nhưng sau khi có người trúng hơn 300 tỉ đồng.

Tuy không "nghỉ chơi" nhưng nhiều người chỉ mua cầm chừng 10.000- 20.000 đồng/lần, khiến doanh thu bán vé giảm còn bình quân 2-3 triệu đồng/ngày. Với mức hoa hồng 5%, tính ra tháng này tôi chỉ lời khoảng 3 triệu đồng" - chị Linh than thở

Anh Lê Trung Chiến - giám đốc một doanh nghiệp (đại lý cấp 2 của Vietlott) - cho biết trong tháng 5-2018, doanh thu của 10 điểm bán vé do công ty quản lý rớt thê thảm, chỉ đạt khoảng 3,6 tỉ đồng, trong khi tháng trước tới 5,6 tỉ đồng.

"Chúng tôi đang có ý định cải thiện doanh thu bằng cách đứng ra làm "chủ xị" vé bao có giá từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng/vé, rồi kêu gọi nhiều người khác góp vốn theo tỉ lệ %. Nếu trúng thì người góp vốn được chia tiền theo tỉ lệ góp" - anh Chiến nói.


Xem thêm: Bộ trưởng GD-ĐT: 'Tên gọi học phí là do mọi người quen tai'

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN