Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:26
RSS

Vũ Văn Thanh sắp sang Hàn Quốc, AFF Cup áp dụng luật mới

Thứ tư, 14/12/2016, 10:06 (GMT+7)

Vũ Văn Thanh mong muốn được sang Hàn Quốc chơi bóng như Xuân Trường, VFF áp dụng luật mới từ năm 2018 là những điểm nhấn của bóng đá ngày hôm nay.

Văn Thanh muốn sang Hàn Quốc thi đấu

Vũ Văn Thanh đã có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2016. Từ một cầu thủ ít được biết đến, cầu thủ gốc Hải Dương trở thành quân bài không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam ở vị trí hậu vệ trái, dưới thời HLV Hữu Thắng.

Tại giải AFF Cup 2016 các đây không lâu, tuy đội tuyển Việt Nam không thể tiến vào trận chung kết, song Vũ Văn Thanh luôn được các trang Goal, FourFourTwo chấm điểm khá cao.

Vũ Văn Thanh

Cầu thủ Vũ Văn Thanh của đội tuyển Việt Nam

Phòng thủ chắc chắn, hỗ trợ tấn công hiệu quả, cầm bóng tự tin và khả năng sút xa hoàn hảo là những ấn tượng mỗi khi người ta nhắc tới Văn Thanh.

Mới đây nhất Văn Thanh đã bật mí ước mơ của anh là được chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Hàn Quốc, giống người đồng đội cũ Xuân Trường: “Tôi muốn được sang Hàn Quốc thi đấu. Tôi đã nghe Xuân Trường kể rất nhiều về nơi đó, và thực sự tôi khát khao được chơi bóng ở môi trường như K.League. Đá ở giải đấu chuyên nghiệp như thế sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn để tương lai chiến đấu cho giấc mơ vàng Sea Games và AFF Cup”.

Tổng hợp bàn thắng của Vũ Văn Thanh mùa giải V-League 2016. Clip: HAGL Fans Club

AFF Cup áp dụng luật mới từ năm 2018

Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), từ năm 2018, AFF Cup sẽ có 10 đội tham dự thay vì 8 đội như hiện tại. Đồng thời hình thức hai đội đồng chủ nhà cũng sẽ bị khai tử.

Theo đó, 9 đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á theo BXH của LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ chính thức có suất tham dự AFF Cup từ năm 2018, suất còn lại sẽ thuộc về đội thắng cuộc trong trận đấu play-off giữa đội đứng thứ 10 và 11 trong khu vực.

Bên cạnh đó, AFF Cup được chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng gồm có 5 đội bóng và các đội phải đá lượt đi và về ngay từ vòng bảng, các thể thức tại vòng bảng, bán kết và chung kết sẽ không thay đổi. 

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng bán kết và từ vòng bán kết trở đi sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và về. 

"Sự thay đổi này mang lại rất nhiều điểm tích cực, đặc biệt về mặt doanh thu. Sẽ có nhiều trận đấu được diễn ra để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Các đơn vị truyền hình cũng có cơ hội nhiều hơn trong việc tường thuật trực tiếp những trận đấu tại AFF Cup", ông R. Sasikumar, GĐĐH của Red Card Group, một đơn vị truyền thông trong lĩnh vực thể thao cho biết. 

Cựu HLV của ĐT Thái Lan, ông Steve Darby, cũng ủng hộ sự thay đổi này của AFF Cup. Theo chiến lược gia người Anh, điều này sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho các đội bóng "lót đường" khẳng định mình ở giải đấu mang tầm khu vực.

Hưng Nguyễn
Theo Đời sống Plus