Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:39
RSS

Vụ thi thể khoả thân trong bao tải: Hung thủ khó thoát án tử hình?

Thứ sáu, 10/02/2017, 21:41 (GMT+7)

Luật sư cho rằng, với hành vi cướp tài sản và giết người, phi tang xác man rợ, hung thủ vụ án thi thể khoả thân trong bao tải có thể bị tử hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và di lý nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về vụ thi thể khoả thân trong bao tải gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cụ thể vào rạng sáng 10/2, tại trụ sở Công an Đồng Nai, lực lượng chức năng đã ghi nhận lời khai ban đầu của nghi phạm Phương để hoàn tất hồ sơ trước khi bàn giao cho Công an Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi xảy ra vụ án cô gái có hình xăm hoa hồng bị sát hại) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

thi thể khoả thân trong bao tải 1

Nghi phạm Phương, kẻ gây ra vụ án thi thể khoả thân trong bao tải. Ảnh CAND

Tại cơ quan điều tra, Phương khai khoảng hơn một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Phương nhiều lần đến quán cà phê nơi nạn nhân Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ ở Củ Chi) làm việc. Tối 1/2 (tức mùng 5 Tết), cả hai thỏa thuận mua bán dâm tại phòng trọ của Phương tại tổ 3, ấp Phước Lập, xã Xuân Mỹ (huyện Tân Thành) với giá 350.000 đồng.

Sau khi quan hệ xong, chị Hồng đi tắm. Lúc này, Phương nảy sinh ý định giết cô gái có hình xăm hoa hồng để cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Phương chuẩn bị một ống tuýp sắt dài khoảng 80cm chờ bên ngoài.

Khi chị Hồng vừa bước ra, Phương đánh vào cổ, đầu khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Phương lục ví Hồng lấy 120.000 đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân đi uống cà phê với bạn.

Khoảng 2h sáng 2/2, Phương về phòng trọ, thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp nên lấy một cuộn băng keo dán chặt miệng, mũi và đầu khiến nạn nhân tử vong do ngạt. Khi nạn nhân đã chết, Phương dùng dây giày trói 2 tay ra sau, bỏ thi thể trong bao tải rồi dùng xe máy chở xác đi phi tang.

thi thể khoả thân trong bao tải 2

Hình ảnh cô gái có hình xăm hoa hồng trước khi án mạng xảy ra. Ảnh FB

Về đến phòng, Phương vứt bỏ quần áo của nạn nhân để xóa dấu vết. Sau khi vứt bỏ thi thể cô gái có hình xăm hoa hồng, Phương vẫn tiếp tục đi làm bình thường tại một công ty tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 (xã Mỹ Xuân).

Chiếc xe máy của nạn nhân, Phương mang đi cầm ở tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân với giá 9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Phương dùng để chơi game bắn cá và thua hết.

Kể từ ngày 6/2, khi báo chí liên tục cập nhật các tình tiết của vụ án thi thể khoả thân trong bao tải, ngày nào Phương cũng lên mạng để theo dõi thông tin. Mặc dù biết lực lượng chức năng đang điều tra, Phương cho rằng tội mình rất nặng, trước sau gì cũng bị bắt nên không đầu thú hay bỏ trốn.

Hành vi cướp tài sản, giết người phi tang xác của Huỳnh Ngọc Phương khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và đặt câu hỏi, với tội ác của mình, liệu đối tượng sẽ phải chịu mức án như thế nào?

thi thể khoả thân trong bao tải 3

Nơi phát hiện thi thể cô gái có hình xăm hoa hồng. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết với hành vi giết người man rợ, hung thủ có thể bị phạt tù từ 12 năm tới 25 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 Luật Hình sự.

Bên cạnh tội giết người, hành vi của hung thủ trong vụ án thi thể trong bao tải còn  cấu thành tội Cướp tài sản do dùng vũ lực để hành hung nạn nhân, khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự đươc. Tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 133 Luật Hình sự.

Theo đó, hung thủ có thể phải chịu hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 4 Điều 133 bộ Luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt của hai tội trên, hung thủ sát hại cô gái khó thoát khỏi hình phạt tử hình, với hành vi giết người man rợ của mình.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, hung thủ còn phải chịu trách nhiệm dân sự do xâm phạm tính mạng của cô gái theo quy định của pháp luật dân sự. Theo quy định tại Điều 591 Luật Dân sự 2015, ngoài các chi phí do thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm,  hung thủ phải bồi thường các chi phí cho thân nhân bị hại.

thi thể khoả thân trong bao tải 4

Luật sư cho rằng, hung thủ vụ án thi thể trong bao tải có thể bị tử hình. Ảnh Thanh Niên

Theo đó, các chi phí như: Mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mẹ già của cô gái, khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cô gái hoặc người đã trực tiếp nuôi dương cô gái, người cô gái nuôi dưỡng…

Quay trở lại vụ án thi thể khoả thân trong bao tải, một cán bộ điều tra Công an Đồng Nai cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, lấy lời khai của nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương, hồ sơ và đối tượng sẽ được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục xử lý.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus