Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:45
RSS

Vụ san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Thứ năm, 03/08/2017, 09:31 (GMT+7)

Các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường sau khi Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc có đơn khởi kiện.

Ngày 2/8, Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thành phố Huế kiểm tra hiện trường vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức thuộc quy hoạch dự án bãi đỗ xe tại phường Thủy Xuân (Huế), sau khi con cháu dòng tộc Nguyễn Phước có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khởi tố hành vi xâm phạm mộ vợ vua.

San ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức

Cơ quan chức năng đang có mặt để điều tra vụ san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức. Ảnh Infornet

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, kiểm tra phần móng mộ cũng như móng thành bao quanh của lăng mộ bà tài nhân họ Lê - vợ Vua Tự Đức. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản dưới sự chứng kiến của bà con tộc Nguyễn Phước.

lăng mộ vua nhà Nguyễn

Huyệt mộ của vua Tự Đức. Ảnh Infornet

Theo đơn khởi kiện của Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc, Hội đồng Trị sự đã yêu cầu Tòa án nhân dân TP.Huế khởi tố Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị theo Khoản 1, Điều 319 và mục a Khoản 1 Bộ luật Hình sự về “tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Minh Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN