Thứ tư, 24/04/2024 | 05:41
RSS

Chuyển hồ sơ vụ phóng viên báo Gia đình Việt Nam bị hành hung lên Công an quận Tây Hồ

Thứ ba, 05/09/2017, 10:14 (GMT+7)

Công an phường Nhật Tân đã hoàn thiện hồ sơ vụ phóng viên (PV) bị hành hung sau khi rời trụ sở UBND phường, đồng thời chuyển vụ án lên Công an quận Tây Hồ xử lý.

Phóng viên bị hành hung khi rời trụ sở ủy ban phường Nhật Tân, chuyển vụ việc lên Công an quận Tây Hồ

Phóng viên bị hành hung khi rời trụ sở ủy ban phường Nhật Tân, chuyển vụ việc lên Công an quận Tây Hồ

Liên quan đến việc Phóng viên bị hành hung sau khi rời trụ sở UBND phường Nhật Tân khi đang viết loạt bài tụ điểm khám chữa bệnh không phép của Bác Hùng Y (hay con gọi là Nguyễn Trọng Hùng) ở Phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội).

Mới đây, Công an phường Nhật Tân đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến phóng viên Nguyễn Văn Duẩn và cộng tác viên Ma Quang Khánh bị 2 đối tượng hành hung sau khi rời khỏi trụ sở UBND phường Nhật Tân lên Công an quận Tây Hồ để mở rộng điều tra, xử lý.

Liên quan đến sự việc chiều 1/9, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Công an quận Tây Hồ nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp ngay trước cửa trụ sở UBND phường Nhật Tân.

Trước đó, được sự phân công của tòa soạn Đời sống Plus (báo Gia đình Việt Nam), phóng viên Nguyễn Duẩn đã trực tiếp điều tra và có bài viết  liên quan đến tụ điểm khám chữa bệnh không phép của Bác Hùng Y, có trụ sở tại phường Nhật Tân. Sau khi bài viết đăng tải, cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra và đình chỉ tụ điểm khám chữa bệnh không phép này.

Đến chiều 31/8, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn và CTV Ma Quang Khánh có đến trụ sở UBND phường Nhật Tân để làm việc liên quan đến tụ điểm khám chữa bệnh không phép của Bác Hùng Y. Sau khi làm việc xong trở ra để về, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn và cộng tác viên Ma Quang Khánh bị 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ chặn đánh ở ngoài cổng trụ sở UBND phường Nhật Tân. Hai đối tượng này đánh, đấm liên tiếp vào mặt, ngực gây thương tích cho phóng viên Nguyễn Duẩn.

Trước khi phóng viên Nguyễn Duẩn bị hành hung, có một người phụ nữ có số điện thoại 09893466xx đã gọi điện đến chuyên trang Đời Sống Plus có lời lẽ đe dọa, yêu cầu tòa soạn gỡ bỏ những bài viết mà phóng viên Nguyễn Duẩn đang điều tra. Chưa dừng lại, đối tượng này còn tiếp tục gửi tin nhắn xúc phạm tòa soạn...

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN