Thứ năm, 28/03/2024 | 20:15
RSS

Vũ 'nhôm' bất ngờ đề nghị HĐXX cho mình giấy bút để viết gì?

Thứ hai, 03/12/2018, 13:45 (GMT+7)

Sáng nay, phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm bước sang tuần xét xử thứ 2. Sau giờ giải lao, bất ngờ Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng.

TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank - DAB) và 24 bị cáo đồng phạm.

Sau giờ giải lao sáng nay (3/12), chủ tọa phiên tòa xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á thông báo chấp nhận đề nghị cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ bàn ghế và giấy viết để ghi ra một số nội dung gửi tòa.

Theo chủ tọa, trong giờ giải lao, luật sư của bị cáo Vũ đã chuyển lời Vũ mong muốn được ngồi ghi ý kiến sẽ trình bày. Xét thấy đây là đề nghị chính đáng nên HĐXX chấp nhận. Sau đó thư ký phiên tòa đã chuẩn bị giấy và bút để Vũ "nhôm" chuyển lên phía trên ngồi vào bàn và viết.

Theo ghi nhận tại phiên tòa, Vũ "nhôm" ngồi viết khá dài với nhiều trang giấy, gần một tiếng đồng hồ trong sự giám sát của cảnh sát. Trong khi các bị cáo khác vẫn tiếp tục trả lời luật sư tại phiên tòa. 

Vũ 'nhôm' bất ngờ đề nghị HĐXX cho mình giấy bút để viết gì?
Vũ 'nhôm' ngồi viết dưới sự giám sát của cảnh sát. Ảnh: PLO

Bên cạnh đó, tại tòa, Vũ “nhôm” khẳng định, cáo trạng truy tố tội danh bị cáo là không đúng, “Bị cáo hoàn toàn không phạm tội như cáo trạng buộc. Đây là oan cho bị cáo”, Vũ “nhôm” trình bày.

Theo bị cáo, số tiền 203 tỉ đồng bị cáo buộc là quan hệ dân sự giữa mình và ông Bình chứ không liên quan DAB. “Chính vì dân sự nên trong quá trình vay mượn bị cáo không ký bất kỳ hồ sơ pháp ý nào”, Vũ khẳng định.

“7 tháng 13 ngày bị cáo không ngủ được, anh Bình từng cho bị cáo mượn hàng triệu USD nhiều lần trước đây. Anh em tin nhau không hề ký bất kỳ giấy tờ nào. Trước đây bị cáo không bị khởi tố mà tại sao bây giờ lại bị? Đây là lần đầu bị cáo ra tòa oan, bị cáo không hề vụ lợi gì trong việc này”, Vũ gay gắt trình bày.

HĐXX đặt câu hỏi, Vũ vay số tiền 13,4 triệu USD này nhằm mục đích gì? Bị cáo trả lời đó là việc cá nhân nên xin phép không trả lời. HĐXX cho hay, theo nguyện vọng của Vũ, gia đình Vũ đã nộp tiền 173 tỷ để trả lại cho Bình. Vũ trả lời đây là tiền trả cho cá nhân Trần Phương Bình.

Một lần nữa Vũ khẳng định: “Bị cáo chỉ tin tưởng anh Bình vay cá nhân thôi chứ anh Bình bảo bị cáo làm sai thì bị cáo không làm. Bị cáo là người hiểu luật”.


Xem thêm; Tiết lộ nguyên nhân BẤT NGỜ vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN